| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Tạm giam 3 đối tượng bán vé tàu dỏm

Thứ Sáu 13/01/2012 , 09:26 (GMT+7)

Ngày 12/1, công an phường 9 quận 3 (TP.HCM) đã tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Nữ Hồng Nhung và Trần Bá Dũng vì liên quan đến đường dây làm và bán vé tàu Tết giả đồng thời củng cố hồ sơ để chuyển lên công an Quận 3 truy tố.

Hành khách nên mua vé tàu trực tiếp tại ga để khỏi mua phải vé “dỏm”

Hôm qua 12/1, công an phường 9 quận 3 (TP.HCM) đã tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Nữ Hồng Nhung và Trần Bá Dũng vì liên quan đến đường dây làm và bán vé tàu Tết giả đồng thời củng cố hồ sơ để chuyển lên công an Quận 3 truy tố. 

>> Phát hiện vé tàu Tết giả

Trao đổi với NNVN trung tá Lâm Văn Phương, Trưởng công an phường 9, quận 3, TP.HCM cho biết, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện và khám phá ra một đường dây làm và tiêu thụ vé tàu giả. Trước đó, vào dịp Tết Tân Mão năm 2011, công an phường 9 cùng với ga Sài Gòn cũng đã phát hiện có vé tàu giả, nhưng không xác định được nguồn gốc giả vé từ đâu nên không xử lý được.

Vụ việc xảy ra khi ngày 9/1 chị Vũ Thị Thanh Hương (SN:1988, tạm trú tại phường Thảo Điền, Quận 2) đến ga Sài Gòn và trả vé tàu hỏa ghế mềm điều hòa, tàu ký hiệu TN5 đi chiều Vinh – Sài Gòn, bán ngày 20/12 và ngày đi 28/1/2012 với giá vé 853.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến ga Sài Gòn, chị Hương được nhân viên nhà ga thông báo đây là vé giả và không có gía trị đi tàu cũng như đổi lại. Sau đó, nhân viên ga Sài Gòn đã hướng dẫn chị Hương về công an phường 9 để làm rõ vụ việc.

Tại đây, chị Hương khai vé được Khoa (cô của Hương) mua giúp cho. Đến 13 giờ cùng ngày, Nguyễn Trung Hiếu SN: 1988 thường trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (người bán vé cho Khoa) và được thông báo là vé giả nên đã đến công an phường 9 giao nộp 19 vé tàu hỏa giả. Làm việc tại cơ quan công an, Hiếu khai đã mua tổng cộng 51 vé tàu hỏa giả với giá 41 triệu đồng của Trần Nữ Hồng Nhung (SN: 1987) tạm trú tại phường Tân Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi mua vé giả, Hiếu đã bán được 32 vé, còn lại đã giao nộp cho công an.

Từ lời khai của Hiếu, công an phường 9 đã mời đối tượng Trần Nữ Hồng Nhung về làm việc. Tại cơ quan công an, Nhung đã khai nhận đem vé tàu hỏa thật đến nhờ Trần Bá Dũng (SN:1985) tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú in 51 vé tàu tỏa giả và đã đưa cho Dũng 2,6 triệu đồng tiền làm vé giả. Sau đó, Nhung đã bán 51 vé giả này cho Hiếu. Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng làm giả vé tàu là Trần Bá Dũng lên làm việc.

Tại công an phường 9, quận 3, Dũng khai đã nhận in vé giả cho Nhung từ tháng 12/2011 và đã nhận của Nhung 2,6 triệu tiền in vé, đồng thời đã giao vé cho Nhung nhưng không nhớ rõ bao nhiêu vé mà chỉ nhớ lần gần đây nhất khoảng 1 tuần đã giao cho Nhung 29 vé. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của Dũng và thu giữ thêm 1 đầu máy CPU, 1 máy scan và một số dụng cụ khác để làm vé giả. Hiện nay, công an phường 9 Quận 3 đang giữ 58 vé tàu Tết, trong đó có 55 vé giả để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trung tá Lâm Văn Phương, Trưởng công an phường 9, quận 3, TP.HCM khuyến cáo, thông thường vào thời điểm cuối năm người dân thường bay bỏ tiền giá cao hơn giá bán vé tại ga Sài Gòn để mua vé chợ đen. Tuy nhiên, do là vé chợ đen nên thường giá cao lại không an toàn, do đó nhiều người dính vào vé rởm vừa mất tiền lại lỡ chuyến đi. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dân nên mua vé trực tiếp tại nhà ga dù có hơi vất vả nhưng tránh được vé “dỏm”…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm