| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Thí sinh gãy tay được bố trí 'phòng thi đặc biệt'

Thứ Tư 01/07/2015 , 09:39 (GMT+7)

Hội đồng thi đã bố trí 1 phòng thi “đặc biệt” với hai giám thị coi thi cùng 1 “trợ lý” viết bài giúp thí sinh.

Ông Lê Thành Tới, Trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, để hỗ trợ một thí sinh bị gãy tay phải trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, Hội đồng thi đã bố trí 1 phòng thi “đặc biệt” với hai giám thị coi thi cùng 1 “trợ lý” viết bài giúp thí sinh.

Thí sinh được hỗ trợ đặc biệt kể trên là em Đỗ Thị Thảo, sinh ngày 1/7/1997, học sinh lớp 12A3 trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, dự thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, điểm thi do trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chủ trì.

Ngày 10/6, trên đường đi học về, Thảo không may bị tai nạn giao thông, gãy tay phải, hiện đang điều trị tại BV quận Bình Tân, đến nay vẫn chưa thể viết bài được.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho em Thảo dự thi, ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng trường THPT Lê Minh Xuân đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (đơn vị chủ trì cụm thi mà Thảo tham gia) hỗ trợ một học sinh ghi bài cho Thảo trong những ngày thi.

Học sinh được hỗ trợ ghi bài là em Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 7/5/1998 (đang học lớp 11B11 cùng trường, học lực khá, hạnh kiểm tốt).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.