| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: 2.000 phút của Văn Toàn

Thứ Bảy 17/03/2018 , 07:29 (GMT+7)

Đó là 2.000 phút khô hạn bàn thắng của Văn Toàn kéo dài từ vòng 25 V-League 2016 đến vòng 25 V-League 2017.

Văn Toàn đã thi đấu tất cả 71 trận cho HAGL ở V-League tính đến lúc này. Trong 5.779 phút ra sân, cầu thủ người Hải Dương ghi 11 bàn thắng cho đội bóng phố Núi. Có điều những bàn thắng đến với Văn Toàn không đều. Ở mùa thứ nhất Văn Toàn đá V-League, anh có 2 bàn, mùa thứ 2 ghi 8 bàn và mùa thứ 3 chỉ ghi 1 bàn.

Hy vọng, Văn Toàn sẽ “nổ súng” sau 2.000 phút khô hạn bàn thắng

Lần gần nhất Văn Toàn ghi bàn cho HAGL ở V-League chính là pha sút tung lưới Hải Phòng ở vòng 25 V-League 2017. Một cú ra chân quyết đoán trong vòng cấm sau khi Văn Toàn phá bẫy việt vị, băng xuống nhận đường chọc khe thông minh của Văn Thanh.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn mở ra chiến thắng 2-1 cho HAGL sau đó ở Lạch Tray, kết thúc chuỗi trận toàn thua của lứa Công Phượng ở sân đấu này. Đó cũng là pha làm bàn duy nhất của Văn Toàn ở mùa giải 2017 (như vừa nói), sau 2.000 phút, chân sút số 9 của HAGL tịt ngòi.

Hôm nay, Văn Toàn cùng đồng đội trở lại Lạch Tray với một khao khát ghi bàn mãnh liệt như hôm nào để giúp đội nhà có được chiến thắng, đồng thời làm thỏa niềm vui của người thân trong gia đình và bạn bè – những người sẽ bắt xe từ Hải Dương ra Hải Phòng cổ vũ cho Toàn. Quan trọng hơn, nó giúp Văn Toàn khởi đi thuận lợi hơn ở mùa giải mà đội bóng của anh quyết tâm lọt top đầu.

Trước khi đến Lạch Tray, Văn Toàn đã lập cup đúp giải thưởng Fair Play 2017 do Báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng. Anh là người về nhất trong cuộc bình chọn của giải thưởng này khi có hành động ngăn cản các đồng đội dừng thi đấu trong trận HAGL thua FLC Thanh Hóa 2-3 trên sân nhà ở vòng 12 V-League 2017.

Ngay sau khi nhận giải, anh tiếp tục khiến người hâm mộ xúc động khi trao lại toàn bộ giải thưởng cho nữ đồng nghiệp Trần Thị Thùy Trang – người có mẹ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Nghĩa cử cao đẹp đó của Văn Toàn chắc chắn sẽ khiến những nhà tổ chức phải điền tên anh vào đề cử của năm 2018.

Có một chỉ số nữa minh chứng cho tin thần Fair Play của Văn Toàn. Đó là trong 5.779 phút Văn Toàn chơi bóng ở V-League, anh mới chỉ nhận tất cả 2 thẻ vàng. Ở mùa giải 2017, Văn Toàn không một lần khiến các vua áo đen phải rút thẻ với mình. Đó cũng là lý do mà nhiều người yêu mến tiền đạo này, bên cạnh tinh thần thi đấu hết mình của anh.

Hy vọng, hôm nay Văn Toàn sẽ lại “nổ súng” như lần gần nhất anh chơi bóng ở Lạch Tray để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm