| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bầu Đức ngự đài

Thứ Sáu 21/07/2017 , 06:50 (GMT+7)

Bầu Đức đã lên kế hoạch dự khán trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2018, trên sân Thống Nhất ngày 23/7 tới đây.

15-26-17_buduc0001-1482224761084
 

Nếu đến sân, đây sẽ là lần tái xuất của bầu Đức ở sân Thống Nhất sau 7 tháng. Lần gần nhất, ông Đức xuất hiện tại sân đấu này là ngày 20/12 năm ngoái khi U21 HAGL của ông bước vào trận mở màn giải U21 Quốc tế 2016 gặp U21 Thái Lan với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Hôm đó, bầu Đức đến rất sớm, cười nói vui vẻ ở cửa ra sân trước khi bước lên khán đài theo dõi trận đấu. Cả trận, ông ngồi đờ người bên cạnh HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng vì phải chứng một trận đấu tồi của quân nhà mình. U21 HAGL không chỉ thua U21 Thái Lan 1 bàn mà còn thua cả về khả năng kiển soát bóng.

Theo thống kê trong hiệp đấu đầu tiên, U21 HAGL chỉ có thời gian kiểm soát bóng là 13 phút 18 giây, bằng hơn 1/4 so với đối thủ. Ngoài ra, các cầu thủ U21 HAGL gần như không có tình huống đập nhả nào diễn ra quá 4 chạm như sở trường.

Trước vòng loại U23 châu Á 2018, bầu Đức liên tục đăng đàn, nói về mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đại để, ông bầu họ Đoàn nói rằng, nếu lần này không vô địch SEA Games thì sẽ rất lâu nữa mới làm được. Rồi nếu không vô địch, ông sẽ rời khỏi ghế Phó chủ tịch VFF…

Rõ ràng, ông Đức đang đánh cược. Với ông, nó như canh bạc cuối cùng. Sự xuất hiện của ông Đức tới đây tại sân Thống Nhất càng cho thấy, tâm trí và thời gian của ông đã có chỗ nhiều hơn cho U22 Việt Nam, nơi gần một nửa đội hình thuộc quân số của ông. Và đó cũng có thể xem là màn kiểm tra của ông trước khi U22 Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Ông Đức cũng khẳng định, ông sẽ giành thời gian để cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 29. Và không loại trừ khả năng, lần thứ 2 người ta thấy bầu Đức là lãnh đội một đội tuyển quốc gia sau lần ông là trưởng đoàn U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á ở Myanmar 2014.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.