| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bệ phóng cho những tài năng châu Á

Thứ Sáu 28/10/2016 , 06:50 (GMT+7)

Phải đến năm 1995, sân chơi U20 World Cup mới thực sự là bệ phóng cho các tài năng châu Á đến với châu Âu.


 

U20 World Cup 1989, tiền đạo Khalid Salman của U20 Qatar gây ấn tượng mạnh khi là người châu Á đầu tiên lập hat-trick vào lưới một đội tuyển Brazil ở tứ kết.

Sau giải đấu này, Khalid Salman tiếp tục tỏa sáng trong màu áo ĐT Qatar và trở thành huyền thoại của bóng đá nước này.

Nếu như việc chuyển nhượng xuyên lục địa thời Khalid Salman phát triển như bây giờ, có lẽ Khalid Salman đã có những năm tháng chơi bóng ở châu Âu.

Phải đến năm 1995, sân chơi U20 World Cup mới thực sự là bệ phóng cho các tài năng châu Á đến với châu Âu. Người mở đầu cho phong trào này chính là danh thủ Hidetoshi Nakata của Nhật Bản.

18-00-31_hidetoshi-nkt-u19-nht-bn-top
Danh thủ Hidetoshi Nakata
 

Trên đất Qatar năm đó, Nakata ghi bàn vào lưới Chile và Tây Ban Nha, để đưa Nhật Bản tới tứ kết, nơi họ chỉ chịu dừng bước trước người khổng lồ Brazil của Leonardo. Ba năm sau, Nakata chuyển tới Perugia, đội bóng miền Trung nước Ý rồi gắn bó với Seria A ở thời hoàng kim trong 4 màu áo khác nữa là AS Roma, Parma, Bologna, Fiorentina trước khi sang Anh khoác áo Bolton Wanderers.

Sau Nakata, Nhật Bản còn có thêm Shunsuke Nakamura, Shinji Ono, Atsushi Yanagisawa - những người đã tỏa sáng ở U20 World Cup 1997 - lần lượt gia nhập Reggina, Feyenoord và Sampdoria. Rồi Naohiro Takahara ghi 3 bàn đưa Nhật Bản đến ngôi Á quân U20 World Cup 1999 cũng nhận được phần thưởng là bản hợp đồng gia nhập Hamburg.

Cuộc “di cư” của các cầu thủ Đông Á sang châu Âu sau U20 World Cup chưa dừng lại ở đó, nó kéo dài với hàng loạt những tên tuổi lớn như Park Chu-young (Hàn Quốc, U20 World Cup 2005), Shinji Kagawa (Nhật Bản, 2007), Kim Bo-Kyung (Hàn Quốc, 2009), Ryu Seung-woo (Hàn Quốc, 2013)… Và sẽ còn nhiều cái tên nữa ở phía trước.

U20 World Cup năm sau ở Hàn Quốc, sẽ có sự góp mặt của U20 Việt Nam. Nếu chơi tốt, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể lọt vào tầm ngắm của những CLB châu Âu.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm