| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bóng đá Việt Nam phải cảm ơn Wenger!

Chủ Nhật 22/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

“Muốn phát triển bóng đá phải bắt đầu từ đào tạo trẻ”, Wenger đã nói thế với bầu Đức để rồi sau câu nói ấy, Học viện HAGL-Arsenal JMG đã ra đời.

Muốn phát triển bóng đá, con đường ngắn nhất là đào tạo trẻ

HLV Arsene Wenger vừa chính thức xác nhận sẽ chia tay Arsenal sau mùa giải này. Trong 22 năm gắn bó với đội bóng phía Bắc London, chiến lược gia người Pháp đã để lại một di sản đồ sộ cho bóng đá thế giới với những giá trị nhân văn, triết lý chiến thuật và cách thức phát triển đội bóng.

Trong những di sản ấy, ấn tượng nhất là chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2003/04 của Arsenal. Pháo thủ đã lên ngôi vô địch sau 26 trận thắng cùng 12 lần chia điểm, trở thành đội bóng duy nhất vô địch giải đấu quốc nội mà không thua 1 trận nào.

Cũng trong hai năm ấy, ở bên kia nửa vòng trái đất, HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức có được hai chức vô địch V-League liên tiếp trong hai mùa đầu tiên dự giải. Chức vô địch của đội bóng phố Núi mang đậm dấu ấn kim tiền với đội hình toàn ngôi sao của bóng đá nội và Thái Lan.

4 năm sau, bầu Đức gần hơn với Arsenal bằng một mối liên hệ kinh tế. Và không lâu sau khi thương hiệu HAGL Việt Nam xuất hiện ở sân Emirates, bầu Đức nhận được một lời khuyên giúp bóng đá Việt Nam chuyển mình như hôm nay.

Chuyện bắt đầu vào năm 2007, khi bầu Đức đích thân sang Anh ngỏ ý đưa HAGL đến Arsenal tập huấn. Tuy nhiên, HLV Wenger đã từ chối thẳng thừng. Trong bữa cơm thân mật với bầu Đức, giáo sư người Pháp nói rằng, một chuyến tập huấn không giúp được nhiều cho HAGL. Muốn phát triển bóng đá, con đường ngắn nhất là đào tạo trẻ. Hãy về xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản, trước khi trở lại đây tập huấn và học hỏi. Nếu muốn đầu tư bóng đá lâu dài, chỉ một con đường duy nhất là đào tạo trẻ.

Uống trọn lời Wenger, bầu Đức về đốn hạ 5 ha cao su trên đỉnh Hàm Rồng xây dựng Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một mô hình đào tạo hiện đại, với giáo trình bài bàn của JMG, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài và các nhân tài được tìm kiếm khắt khe từ Bắc chí Nam.

Sau 7 năm, mục tiêu đưa cầu thủ Học viện sang châu Âu thi đấu của bầu Đức chưa thành hiện thực, mục tiêu giành HCV SEA Games cũng còn dang dở nhưng không ai có thể nói, lời khuyên của Wenger và quyết tâm của bầu Đức là sai lầm!

Từ chính đỉnh Hàm Rồng, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã mang tới một luồng sinh khi mới cho bóng đá nước nhà, tạo nên cơn bão mang tên U19 Việt Nam để rồi tiếp tục được vun trồng trở thành trụ cột trong hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Thành công của Học viện phố Núi còn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn để các lò đào tạo khác phải thay đổi tư duy phát triển như Hà Nội, PVF, Viettel, SLNA… Và chính những “trường học bóng đá” này đã giúp bóng đá Việt Nam thoát khỏi cảnh “xây nhà từ nóc”, thu về những chiến quả ấn tượng từ bóng đá trẻ thời gian qua.

Rõ ràng, với lời khuyên làm thức tỉnh bầu Đức, thức tỉnh bóng đá Việt Nam, chúng ta nợ HLV Arsene Wenger một lời cảm ơn!

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất