| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bóng vàng là của ai?

Thứ Sáu 08/12/2017 , 06:50 (GMT+7)

Trên danh nghĩa, giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm thuộc về Ronaldo và Messi suốt một thập kỷ qua. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu tài năng có là thước đo duy nhất giúp bộ đôi này chiến thắng?

Ronaldo và Messi vẫn là hai cái tên hàng đầu trong cuộc đua tới Quả bóng vàng

Năm 2010, một tranh cãi lớn nổ ra khi Lionel Messi, người chỉ giành chức vô địch La Liga, đoạt Quả bóng vàng trước mũi Wesley Sneijder, người đoạt cú ăn ba cùng Inter Milan và vào đến chung kết World Cup. Năm 2012, một cuộc cãi vã căng thẳng không kém bùng phát khi Messi, người không đoạt danh hiệu lớn nào ẵm giải thưởng cao quý, dù đối thủ của anh – Cristiano Ronaldo – mới là người có thành tích tập thể tốt hơn.

Năm 2013, Franck Ribery, hạt nhân chinh trong cú ăn ba của Bayern Munich một lần nữa ngập ngùi đứng sau Ronaldo và Messi trong cuộc bầu chọn mà dư luận đánh giá thiếu công bằng. Dường như, yếu tố chuyên môn và thành tích sân cỏ đã bị gạt sang một bên trong cuộc đua giành Quả bóng vàng.

Năm nay, mọi chuyện vẫn không có gì mới, nghĩa là Ronaldo và Messi vẫn là hai cái tên hàng đầu trong cuộc đua tới Quả bóng vàng, dù siêu sao người Argentina có thành tích tập thể kém hơn Eden Hazard, Robert Lewandowski và đàn em Paulo Dybala.

Đã từ một thập kỷ, Messi và Ronaldo được mặc định song hành cùng nhau trong mọi cuộc đua. Nếu Ronaldo có tên ở giải thưởng này, Messi cũng phải góp mặt, và ngược lại. Không có bất cứ ngoại lệ nào dành cho những tài năng đang lên của bóng đá thế giới, dù những Hazard, Lewandowski và Dybala được công nhận là nằm trong số tốp đầu ngôi sao.

Quả bóng vàng, vì thế trở nên nhàm chán. Thay vì vò đầu dự đoán 1 trong số 30 cái tên được France Football gút gọn, người ta được mặc nhiên coi giải thưởng cao quý chỉ thuộc quyền sở hữu của 2 người, hoặc Ronaldo, hoặc Messi. Và tranh cãi nếu nổ ra, người ta sẽ tìm mọi cách bao biện cho kết quả sau cùng.

Ronaldo và Messi không có lỗi trong chuyện này. Tất cả nằm ở giới truyền thông, những đối tượng không muốn xóa bỏ vị thế của hai con gà đẻ trứng vàng cho họ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm