| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Campuchia tung hỏa mù Chan Vathanaka

Thứ Hai 09/10/2017 , 06:50 (GMT+7)

HLV trưởng Leonardo Vitorino của đội tuyển Campuchia tiết lộ, cây săn bàn chủ lực, ngôi sao số 1 Chan Vathanaka có thể vắng mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày mai (10/10) vì lý do chấn thương.

Thuyền trưởng người Brazil cho biết: “Tôi sẽ kiểm tra xem Chan Vathanaka có thể chơi được hay không. Cậu ấy gặp vấn đề chấn thương sau trận gặp Indonesia”.

11-06-03_gol-chn-vthnk-cmbodi
Ngôi sao số 1 của tuyển Campuchia, Chan Vathanaka

Cũng theo HLV Leonardo Vitorino, ông sẽ không mạo hiểm để Chan Vathanaka tham gia buổi tập đầu tiên của tuyển Campuchia khi đặt chân tới Việt Nam. Chan Vathanaka cần được chăm sóc để có thể kịp bình phục trước trận đấu quan trọng ở Mỹ Đình.

Tuy nhiên, những gì ông Leonardo Vitorino dường như chỉ để tung hỏa mù. Thực tế trong buổi tập gần nhất của Campuchia, ngôi sao được mệnh danh là “Messi Campuchia” vẫn ra sân tập và không hề có biểu hiện nào của việc bị chấn thương. Ngay cả khi đội bóng xứ Angkor bước vào tập kín với các bài chiến thuật, cũng không khó để nhận ra cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản trong đội hình thi đấu đối kháng.

Tại quê nhà, báo chí Campuchia liên tục dành những lời có cánh cho Chan Vathanaka. Nhật báo TheMorning gọi tiền đạo số 11 của đội tuyển Campuchia là “Chân sút hàng đầu Đông Nam Á” với dẫn chứng, Chan Vathanaka đã ghi lần lượt 35 và 22 bàn tại giải VĐQG trong hai năm 2015 và 2016. Tại cấp đội tuyển, chân sút này đã 20 lần “nổ súng” sau 59 trận khoác áo U23 rồi ĐTQG Campuchia kể từ khi ra mắt vào năm 2012. Giữa tuần qua, cầu thủ 23 tuổi này cũng ghi một bàn trong trận thua 1-3 của Kouprey Blue trước Indonesia, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Campuchia trong năm 2017.

Chưa dừng lại, TheMorning còn khẳng định: Hầu hết các nhà báo và người hâm mộ Đông Nam Á đều cho rằng Vathanaka là một tiền đạo đẳng cấp nhờ khả năng ghi bàn đa dạng. Với kỹ năng hoàn thiện từ giữ bóng, chuyền bóng, rê bóng, tốc độ, đá phạt, dứt điểm, đá penalty,… ngôi sao đang khoác áo Fujieda MYFC thi đấu tại J-League 3 có khả năng thi đấu mọi vị trí trên hàng công, từ hai cánh cho tới đá cắm.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.