Một kịch bản đẹp được vẽ ra cho tương lai Wenger hè 2017. Ông trở thành HLV xuất sắc nhất lịch sử cup FA, với 7 lần đăng quang, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng với Arsenal, đội bóng ông từng gắn bó suốt 21 năm, rồi chấp nhận ra đi dưới dạng tự do khi bản hợp đồng hiện tại đáo hạn.
Đó là những gì Van Gaal từng gặp phải mùa năm ngoái, khi giúp Man Utd có danh hiệu đầu tiên thời hậu Alex Ferguson. Chỉ có điều khác, HLV người Hà Lan bị sa thải, trước khi hết hợp đồng một năm, vì lãnh đạo đội bóng thành Manchester tin rằng vô địch FA Cup nằm ở dưới ngưỡng kỳ vọng.
Câu chuyện sau đấy mới đáng nói. Mourinho được mời về, được cấp gần 200 triệu USD tăng cường lực lượng nhưng thành tích ở Ngoại hạng Anh còn kém hơn Van Gaal. HLV người Bồ có tỷ lệ thắng thấp hơn, đứng vị trí thấp hơn và danh hiệu trong nước duy nhất của “Người đặc biệt”, cup Liên đoàn, bị xếp dưới cup FA về ý nghĩa. Danh hiệu quan trọng nhất của Mourinho, vô địch Europa League, khởi nguồn từ chính kết quả của Van Gaal: vị trí thứ năm ở Ngoại hạng Anh.
Có thể tạm kết luận, việc thay HLV, ở một tập thể ít chiều sâu như Man Utd, không thể mang lại kết quả tức thời. Lực lượng Arsenal không hơn gì “Quỷ đỏ” và lãnh đạo “Pháo thủ” có lý khi nghĩ rằng cắt hợp đồng với Wenger ngay trong hè này sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì, nhất là trong bối cảnh những ứng viên ưng ý nhất như Max Allegri, Leonardo Jardim lần lượt lắc đầu.
Hoặc là CLB liên tục phải đối mặt với những cơn đau tim, những trận hòa khó hiểu với vị tướng mới, như Man Utd đã trải qua mùa này, hoặc là họ nhẫn nhịn thêm hai năm, chờ một người thực sự thích hợp và cầu nguyện cho vận may đến với Wenger.
Cách thứ hai rõ ràng an toàn hơn. Chiếc cup FA Arsenal giành được tối 27/5 giống như việc hợp lý hóa lựa chọn này mà thôi.