| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Chờ mỏ vàng điền kinh

Thứ Sáu 18/08/2017 , 06:50 (GMT+7)

Cùng với bơi lội và thể dục dụng cụ, điền kinh là môn trọng điểm ở bất kỳ đại hội thể thao nào, và được kỳ vọng có thể mang về 10 HCV cho Việt Nam tại SEA Games 29.

Kể từ SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trong khu vực khi liên tục nằm trong số ba nước dẫn đầu bảng tống sắp huy chương tại các kỳ SEA Games.

Sự trở lại của Nguyễn Thị Huyền được coi là quan trọng bậc nhất trong chiến dịch săn vàng của điền kinh Việt Nam

Giống như những năm trước, điền kinh tiếp tục là hy vọng hàng đầu của thể thao Việt Nam trên đất Malaysia. Bên cạnh những gương mặt mới như Văn Đông, Tú Chinh, những VĐV dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Huyền sẽ trực tiếp gánh vác chỉ tiêu giành 10 HCV.

Sự trở lại của Nguyễn Thị Huyền được coi là quan trọng bậc nhất trong chiến dịch săn vàng của điền kinh Việt Nam. Ở đường chạy 400m và 400m rào nữ, nhà vô địch châu Á không có đối thủ xứng tầm trong khu vực. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền cùng ba đồng đội Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy còn nhiều khả năng bảo vệ thành công chiếc HCV 4x400 m ở kỳ đại hội lần trước.

Nếu Nguyễn Thị Huyền được coi là tượng đài ở môn thể thao tốc độ thì Tú Chinh lại là con bài tẩy, đủ sức đoạt 2 HCV. Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy khẳng định, nếu chơi đúng sức, VĐV người TPHCM đủ khả năng đăng quang ở những cự ly ngắn 100 và 200m.

Tại SEA Games 28, chúng ta đoạt 11 HCV và chỉ tiêu 10 HCV được coi là trong tầm tay của điền kinh Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia, nếu may mắn và không bị những rắc rối ngoài chuyên môn, chúng ta có thể giành từ 15 đến 17 HCV.

Thái Lan từ lâu được coi là số một khu vực ở bộ môn này khi những VĐV xứ chùa vàng thậm chí đã đạt tới tầm châu lục. Nhưng nếu điền kinh Việt Nam có thể sở hữu 15 HCV tại đại hội năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể đe dọa sự thống trị của người Thái.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm