| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Công Phượng khai hỏa, sự tự tin trở lại?

Thứ Hai 23/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cuối cùng thì Công Phượng cũng khai hỏa ở V-League mùa này để giải tỏa áp lực cho HAGL và cho chính bản thân anh.

Cuối cùng thì Công Phượng cũng khai hỏa ở V-League 

Chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V-League giúp HAGL cán mốc 150 trận thắng ở đấu trường quốc nội. Kể từ khi giải bóng đá chuyên nghiệp hạng cao nhất Việt Nam ra đời, chỉ có 4 đội bóng từng chạm tới thành tích này. Trước HAGL, có 3 CLB vượt qua mốc 150 chiến thắng là SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và SLNA.

“Tôi rất vui mừng vì chiến thắng này. Sau 2 trận kết quả không tốt, toàn đội cố gắng tập trung cho trận đấu. Phải nói là toàn đội thi đấu với tinh thần rất tốt và thực hiện đúng ý đồ của ban huấn luyện”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ sau trận đấu.

Ông Dương Minh Ninh cũng không quên cầu thủ đặc biệt của đội nhà: “Chiến thắng này không đến từ cá nhân nào mà cả đội đều chơi hay. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến các CĐV, cầu thủ thứ 12 giúp HAGL có kết quả tốt”,

HLV Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng cũng thừa nhận, đây là chiến thắng xứng đáng của đội bóng phố Núi: “HAGL thi đấu với sự quyết tâm lớn, cố gắng hết sức. Chúng tôi không đổ lỗi cho thời tiết, di chuyển quãng đường xa. CLB Đà Nẵng thua vì chơi kém hơn so với HAGL”.

Sân nhà Pleiku là điểm tựa quan trọng giúp HAGL có được những kết quả tốt trong giai đoạn đầu mùa. Quân bầu Đức chưa thua trận nào trên sân nhà, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp.

Ở chiến thắng gần nhất của HAGL, Công Phượng đã khai hỏa với cú đá phạt 11m thành công. Trước đó, anh chính là người chuyền bóng để Rimario đột phá và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nếu may mắn hơn, Công Phượng có thể lập cú đúp bàn thắng ở trận này khi cú sút xa của anh ở phút 38 bị xà ngang từ chối.

Trước vòng 6, Công Phượng đã khô hạn bàn thắng 6 tháng ở đấu trường V-League. Điều đó khiến tiền đạo quê Đô Lương chịu áp lực vô hình.

Cũng vì thế, Công Phượng đã thi đấu nỗ lực khi đối đầu đội bóng sông Hàn để có được bàn thắng đầu tiên ở V-League 2018. Trả lời sau trận đấu, Công Phượng bày tỏ niềm vui mừng: “Tôi cảm thấy rất vui với bàn thắng ghi được. Tôi đã vượt qua những áp lực để lấy lại sự tự tin ở chặng đường tới. Đây là một chiến thắng rất quan trọng cho HAGL”.

Đúng là rất quan trọng với HAGL bởi họ hai trận gần nhất, họ đều phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt. Ngoài ra, Công Phượng và các đồng đội còn chịu ảnh hưởng tâm lý từ những tuyên bố của bầu Đức.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm