| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Công Vinh và ly bạc xỉu

Thứ Ba 10/01/2017 , 06:50 (GMT+7)

“Bạc xỉu” từ lâu đã là thức uống mang đậm chất của người Sài Gòn. “Bạc xỉu” là viết tắt của cụm từ “bạc tẩy xỉu phé”. Đó là những âm từ tiếng Quảng Đông, thứ tiếng khá phổ của cộng đồng người Hoa sống ở Sài Gòn.


Công Vinh đang là quyền chủ tịch CLB TP.HCM
 

“Bạc” là màu trắng được tạo ra từ sữa, “tẩy” là cái ly, “xỉu” là một chút ít, và “phé” là cà phê. “Bạc tẩy xỉu phé” nghĩa là một ly sữa nóng cho thêm một chút cà phê. Khi sữa đặc pha với nước sôi thường có mùi hơi khó uống, vì thế một chút cà phê thêm vào sẽ làm cái mùi ấy mất đi.

Sài Gòn những năm 50, 60 đầy dẫy những quán cà phê bình dân của người Hoa. Chúng thường chiếm vị trí thuận lợi ở mỗi đầu con hẻm. Trong những quán này luôn có một phổ ky (người hầu bàn) đứng từ bàn của khách nói vọng vào bếp (cũng được đặt ngay trong một góc gần ngay chỗ thực khách ngồi ăn uống) những món ăn, đồ uống bằng tiếng Hoa, trong đó có đồ uống "bạc tẩy xíu phé". Dần dà, khách Việt thuộc lòng cách gọi này rồi sau đó để thuận miệng, đã gọi thành “bạc xỉu”.

Bây giờ, “bạc xỉu” phổ biến cả Việt Nam nhưng dù được bá ở đâu, pha chế theo kiểu nào, nhắc đến “bạc xỉu” nghiễm nhiên là nhắc tới thứ đồ uống mang phong vị Sài Gòn.

Mới đây, “bạc xỉu” lại được người Sài Gòn râm ran nhau khi nói tới tấm vé vào sân Thống Nhất xem các trận đấu của CLB TP.HCM ở V-League 2017. Đại để người ta bảo, những tấm vé này rẻ như 1 ly “bạc xỉu”.

Sở dĩ giá vé hạ thấp là do quyết định của tân chủ tịch CLB này – cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Đích thân Công Vinh còn vào quầy bán vé cho khán giả để có thể thu hút người hâm mộ Sài thành đến sân.

Công Vinh bảo, đội bóng của anh có thể thắng, có thể thua, nhưng anh muốn cùng đội bóng mang tới những hình ảnh đẹp cho người hâm mộ. Và xa hơn là xây dựng một đội bóng của người Sài Gòn.

Khán giả tất nhiên chưa thể yêu đội bóng này ngay được. Nhưng qua sự nhiệt tình và những việc làm nhỏ nhất của quyền chủ tịch Lê Công Vinh biết đâu một ngày, đội bóng của Công Vinh sẽ mang phong vị Sài Gòn trên bàn tiệc bóng đá nước nhà.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.