| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Đâu mới là bom tấn?

Thứ Năm 30/03/2017 , 06:50 (GMT+7)

Mùa giải vẫn còn gần 2 tháng nữa mới khép lại nhưng ngay từ lúc này, thị trường chuyển nhượng mùa hè đã vô cùng nóng bỏng với một loạt bom tấn chực chờ kích nổ.

Nóng nhất lúc này là tương lai của Neymar. Cựu cầu thủ Santos dù đang hạnh phúc tại Barcelona nhưng với sự ra đi của HLV trưởng Luis Enrique kèm theo tình hình tài chính bất ổn của đội chủ sân Camp Nou, giới thạo tin khẳng định chuyện “Tiểu Pele” ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bom tấn Neymar có nóng thì cũng chỉ gây sốt trên mặt báo

Tuy nhiên CLB duy nhất đảm bảo khả năng chi trả 200 triệu euro cho Barcelona bây giờ - PSG - cũng không thực sự quyết tâm cho bom tấn này. Họ còn những lựa chọn khác rẻ hơn, chẳng hạn Alexis Sanchez, với số tiền dự chi ít hơn nhiều, khoảng 50 triệu euro.

Chính bởi vậy, bom tấn Neymar có nóng thì cũng chỉ gây sốt trên mặt báo. Còn với các nhà cái, họ đặt tỷ lệ 2/1 “khiêm tốn” cho cửa tiền đạo người Brazil cập bến PSG.

So với Neymar, khả năng ra đi của Griezmann sáng sủa hơn hẳn. Man Utd theo đuổi Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016 từ mùa hè năm ngoái. Mourinho cùng bộ sậu sẵn sàng trả 100 triệu euro cho Atletico để đổi lấy sự phục vụ của soái ca nước Pháp.

Về phía Atletico, họ cũng bỏ ngỏ viễn cảnh ra đi của ngôi sao số một đội hình. Với một CLB có truyền thống đào tạo “sát thủ” tốt như đội bóng Tây Ban Nha, bán Griezmann không phải là điều gì đó quá ghê gớm. Do đó, tỷ lệ đặt cược cho việc chân sút 26 tuổi cập bến Old Trafford lên tới 5/6, nghĩa là đặt 6 chỉ thu về 5 (nếu chính xác).

Nhưng thương vụ Griezmann không phải bom tấn dễ nổ nhất hè 2017. Theo giới cá cược, ngôi vị ấy thuộc về Eden Hazard với khả năng chuyển sang Real Madrid là 4/6 - đặt 6 ăn 4.

Thực tế, Hazard đã luôn mơ về Bernabeu kể từ sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2014 - 2015. Anh thần tượng Zidane, muốn được làm việc cùng huyền thoại người Pháp. Hơn thế nữa, Hazard còn là nhân vật trung tâm của “Dải thiên hà” 3.0 mà Chủ tịch Perez đang ấp ủ.

Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là bom tấn mùa hè tới.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm