Bầu Hiển đề cử HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi vào vị trí mà HLV Hữu Thắng mới bỏ lại |
“Thời điểm này, HLV nội hay ngoại chỉ hơn nhau chút thôi, kể cả HLV Ferguson sang huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng vậy”, ông Hiển nói.
Ở một góc nhìn khác, HLV lão làng Lê Thụy Hải chỉ ra bản chất của vấn đề là cầu thủ Việt Nam chưa hay thì có thuê thầy giỏi cỡ mấy cũng chẳng khá hơn được.
ĐT Việt Nam là những ai? Đa phần là các em U22. Có nghĩa là đội tuyển của chúng ta cũng quanh quẩn các em đó thôi, thêm vài em quá tuổi U22.
Chúng ta không có “bột”, không có nhiều cầu thủ, không có nhiều con người chất lượng nên có mời HLV ngoại cũng chẳng giải quyết gì. Giỏi giời cũng không giải quyết gì cả. Mời HLV ngoại tốn kém mà chẳng để làm gì”, ông Hải “lơ” nói.
Đã đến lúc, VFF và cả dư luận nữa hãy nhìn vào thực tế bóng đá nước nhà để mà chấp nhận, rằng nền bóng đá của chúng ta còn thấp lắm chứ không cao như mọi người ảo tưởng. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam, của U22 Việt Nam ở khu vực vài năm nay đâu chỉ riêng người Thái?
Vậy nên lúc này, VFF phải cân nhắc thay vì vung tiền để tìm một ông thầy giỏi cho đội tuyển. Số tiền ấy, tiếp tục đầu tư phát triển bóng đá trẻ một cách dài hạn và bền vững trên nền tảng của những thành công thời gian qua. Khi làm tốt điều này, bóng đá Việt Nam trong khoảng 5 đến 10 năm nữa sẽ có những cầu thủ chất lượng, cung cấp cho đội tuyển. Khi đó, tìm một ông thầy giỏi để nâng tầm cũng chưa muộn.
Một yếu tố nữa VFF cần lưu tâm, thời điểm này khi nhiệm kỳ của khóa VII chỉ còn 6 tháng, chọn một ông thầy ngoại không hẳn là giải pháp an toàn, lâu dài bởi khi những người của khóa mới lên nắm quyền, họ có thể sẽ thay đổi mục tiêu, chiến lược và khi ấy, ông thầy ngoại mà những người tiền nhiệm chọn mặt gửi vàng chưa hẳn đã là sự ưng ý.