| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Ghế Chủ tịch VFF không lay chuyển được bầu Đức

Thứ Năm 01/03/2018 , 06:50 (GMT+7)

Ông Đoàn Nguyên Đức đã làm đơn xin rút khỏi BCH VFF khóa VII và mọi thứ chỉ còn chờ Đại hội khóa VIII diễn ra là ông chính thức rời mái nhà VFF. Thế nhưng khi Đại hội đang tới gần, ông bất ngờ được nhiều người giới thiệu làm Chủ tịch.

18-03-35_bu-duc

Người đầu tiên bày tỏ mong muốn ông Đức ở lại VFF và làm Chủ tịch chính là ông thầy đầy cá tính Lê Thụy Hải. Chuyên gia thường hay “đốp chát” từ quân đến tướng của bầu Đức bảo rằng, ông Đức nghỉ ở VFF là một điều rất tiếc, bởi đó là một con người nhiệt tình. Tất nhiên, đôi khi bầu Đức có cách nói khiến nhiều người không thích nhưng với ông Hải “lơ”, đó là sự thẳng thắn, yêu bóng đá và luôn muốn tốt cho bóng đá nước nhà.

“Tôi rất yêu thích, nể ông ấy. Nếu ông ấy làm Chủ tịch VFF thì quá tốt. Ông ấy chỉ làm lợi cho bóng đá Việt Nam thôi chứ chưa lấy cái gì cả”, ông Hải nhấn mạnh.

Ngay sau lời ông Hải, một cựu danh thủ khác cũng tên Hải lên tiếng ủng hộ ông Đoàn Nguyên Đức. Đó là ông Vũ Mạnh Hải. Theo cựu cầu thủ của Thể Công, người làm Chủ tịch VFF cần có tiếng nói với xã hội, có tầm nhìn và đặc biệt là cái tâm không vụ lợi. Nếu so sánh thì các ứng viên hiện tại như Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Giám đốc khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa hay Giám đốc Trung tâm TDTT 2 TP.HCM Lê Quý Phượng đều không có gì vượt trội.

Từ đó, ông Hải nói: “Tốt nhất là bầu Đức làm tiếp, làm Chủ tịch là xứng đáng nhất. Ông ấy là người nói được làm được dù đôi khi phát ngôn có thế này thế kia. Nhưng phải nói là ông ấy hiệu quả nhất. Nếu ông ấy nhận lời làm chủ tịch thì khỏi phải bàn cãi, sẽ tập trung hết vào ông ấy thôi”.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của hai ông Hải. Còn bản thân bầu Đức mọi thứ đã quyết, lúc này khó lay chuyển.

Sau thành công của U23 Việt Nam tại U23 châu Á, có người đã hỏi lại bầu Đức về quyết định rời VFF, ông Đức tái khẳng định, lý do chính ông xin thôi chức Phó chủ tịch VFF là vì ông quá bận công việc kinh doanh. Vì thế, quyết định của ông là nghiêm túc, không có chuyện ông thay đổi.

“Mình là người đàn ông, đã nói là phải làm. Tôi vẫn giữ quan điểm sẽ không tiếp tục giữ chức vụ này ở nhiệm kỳ tới”, bầu Đức nhấn mạnh.

Những cũng phải nhắc lại chính lời bầu Đức để nhiều người yên tâm, rằng ông chỉ từ chức chứ không bỏ bóng đá.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất