| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Kiên cường như SLNA

Thứ Năm 15/03/2018 , 07:25 (GMT+7)

SLNA đã chơi một trận kiên cường ở chảo lửa Gelora Bung Karno của Persija Jakarta, Indonesia.

Dù không có đội hình mạnh nhất nhưng SLNA không dễ dàng chấp nhận từ bỏ mục tiêu có điểm

SLNA hành quân sang xứ vạn đảo chỉ với 16 cầu thủ. HLV Đức Thắng quyết định cất một số trụ cột như trung vệ Quế Ngọc Hải, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 2 do tờ Goal.com phiên bản châu Á bình chọn – Hồ Khắc Ngọc, ngoại binh duy nhất Olaha và đặc biệt là ngôi sao U23 Việt Nam – tiền vệ Phan Văn Đức.

Những cầu thủ kể trên ở nhà để chuẩn bị cho trận đấu khai màn V-League 2018 của SLNA vào cuối tuần này khi họ tiếp S.Khánh Hòa trên sân nhà.

Dù không có đội hình mạnh nhất nhưng SLNA không dễ dàng chấp nhận từ bỏ mục tiêu có điểm ở chảo lửa Gelora Bung Karno của Persija Jakarta. 7 điểm cùng ngôi đầu bảng H sau khi kết thúc lượt đi là một sự đảm bảo cho cơ hội đi tiếp của SLNA ở đấu trường châu lục, chính vì thế, quyết định của HLV Nguyễn Đức Thắng là hoàn toàn dễ hiểu.

Đúng như mục tiêu SLNA đặt ra, họ vào trận với quyết tâm có điểm, bất chấp Persija Jakarta tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhận được sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả nhà. Đội bóng xứ Nghệ phòng ngự kiên cường khiến các chân sút độ chủ nhà nhiều phen nản lòng.

Thủ thành Lê Quang Đại, trong lần đầu bắt cho đội 1 SLNA lại ở sân chơi châu lục đã không hề bị ngợp. Anh chơi tự tin và có nhiều tình huống cứu thua trông thấy cho đội nhà, góp phần vào sự vững chắc của hàng thủ SLNA.

Nên nhớ, Quang Đại là thủ môn không có trong danh sách đăng ký thi đấu V-League 2018 của SLNA, anh chỉ vừa được đôn lên từ đội trẻ vào phút chót, khi chấn thương khiến đội bóng xứ Nghệ lần lượt mất cả thủ môn số 1 lẫn hai thủ thành dự bị.

Những tưởng lối chơi khoa học, kỷ luật và chặt chẽ của SLNA sẽ được đền đáp bằng 1 điểm ra về thì vào phút 90+3, Adisson đã mang về 3 điểm cho đội chủ nhà bằng một cú bắt vô lê quyết đoán trong vòng cấm làm tung lưới SLNA. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của SLNA tại đấu trường châu lục năm nay.

Dù thua nhưng SLNA vẫn giữ vững ngôi đầu bảng H khi có cùng 7 điểm với Persija Jakarta và Johor Darul Ta'zim nhưng hơn về chỉ số phụ. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 10/4, SLNA sẽ tiếp đội bóng cuối bảng và mới chỉ có được 1 điểm là Tampines Rovers (Singapore). Đây chắc chắn là cơ hội để thầy trò HLV Đức Thắng xây vững ngôi đầu trước khi “đại chiến” nhà vô địch Malaysia - Johor Darul Ta'zim ở lượt trận cuối cùng trên sân khách, ngày 24/4.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.