| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Lãnh đạo VFF thừa nhận bóng đá Việt Nam chưa sạch

Chủ Nhật 14/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Từ lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, tới Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều thừa nhận bóng đá nước nhà chưa sạch.

Buổi đối thoại “Phát triển bóng đá Việt Nam”

Trong buổi đối thoại “Phát triển bóng đá Việt Nam” diễn ra vào chiều qua tại Nhà khách chính phủ (số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội), các nhà chuyên môn, quản lý bóng đá Việt Nam đã cùng nhau mổ sẻ nguyên nhân khiến bóng đá nước nhà vắng khán giả, đặc biệt là sân chơi V-League.

Trong phần mổ xẻ này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khán giả không đến sân nhưng có một nguyên nhân là bóng đá Việt Nam không sạch, không khách quan, không trung thực.

“Các đồng chí có đồng ý không? Nếu đồng ý thì có quyết tâm làm nó sạch không? Nhân dân rất chờ đợi và muốn các đồng chí thẳng thắn trả lời câu hỏi này. Tôi đề nghị ai là người có trách nhiệm cao nhất ở đây thì trả lời câu hỏi này”, Phó Thủ tướng hỏi.

Đại diện Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải trả lời: Nhận định của Phó Thủ tướng là đúng. Thời gian qua, bóng đá có mất niềm tin. Chúng tôi kiên quyết chỉ đạo, đề ra các giải pháp và xử lý vấn đề này. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất trong các giải pháp đưa ra.

Đại diện Tổng cục TDTT, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng trả lời: Một trong những nguyên nhân chưa thu hút khán giả là bóng đá chưa sạch. Chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh và làm bóng đá sạch hơn.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn trả lời: Nhận xét một trong những nguyên nhân chính CĐV không đến vì bóng đá chưa sạch là đúng. Chúng tôi kiên quyết vì đó là nền tảng cho bóng đá phát triển.

Đại diện BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Minh Ngọc thì trả lời: Chúng tôi sẽ tiếp thu nghiêm túc và kiên quyết loại bỏ các hành vi bạo lực, thưởng điểm, cho điểm trong các mùa giải tiếp theo.

Trước sự thẳng thắn thừa nhận và quyết tâm thay đổi của những người có trách nhiệm cao nhất, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hết sức hoan nghênh.

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một cuộc hội nghị mà ở đó, những ý kiến trở nên thẳng thắng, trung thực và không vòng vo, khuất lấp một điều gì. Hy vọng, từ cuộc hội thảo này, những người có trách nhiệm cao nhất sẽ quyết tâm thay đổi và làm trong sạch bóng đá nước nhà như họ đã hứa trước Phó thủ tướng.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm