| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Man Utd sa sút vì mua sắm tệ hại

Thứ Hai 23/10/2017 , 06:51 (GMT+7)

Mùa giải mới trôi qua được một phần tư nhưng đội bóng của Mourinho đã có dấu hiệu quá tải khi ông thầy người Bồ không thể xoay vòng lực lượng vì chất lượng mua sắm quá tệ.

Hè 2017, “Quỷ đỏ” bổ sung 4 tân binh nhưng thực chất, họ chỉ được tính là có thêm 2 người. Zlatan Ibrahimovic là một cái tên cũ được tái ký, trong khi Victor Lindelof chết dí trên ghế dự bị và chưa có trận đá chính nào tại Ngoại hạng Anh.

Romelu Lukaku và Nemanja Matic là hai điểm sáng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng vấn đề với họ là phải cày ải quá nhiều. Bộ đôi tân binh của Man Utd đã ra sân trong mọi trận đấu, từ Ngoại hạng Anh đến Champions League, và họ lộ rõ sự mệt mỏi trong trận thua 1-2 trước Huddersfield. Dù nổi tiếng là những cầu thủ giàu thể lực, Lukaku cũng như Matic đều uể oải trong các pha xử lý. Họ luôn chậm hơn đối thủ một nhịp và thua sút trong các pha tranh chấp.

8 trong số 11 cầu thủ đá chính trận gặp Benfica, phải ra sân khi Man Utd làm khách của Huddersfield. Mourinho nói cầu thủ của ông thiếu quyết tâm, nhưng nhìn cách chơi của đội chủ sân Old Trafford, ai cũng thấy, điều đó không đúng. Những lão tướng như Ashley Young, Antonio Valencia đều muốn hết mình, nhưng họ lực bất tòng tâm.

Nhìn sang Man City, đội bóng cũng có lịch thi đấu tương tự như Man Utd, nhưng vẫn giữ được mạch chiến thắng ầm ầm, dù cất Gabriel Jesus, Raheem Sterling trên ghế dự bị, mới thấy chiều sâu đội hình của Mourinho kém Pep Guardiola đến nhường nào. Cựu HLV Barca thoải mái xoay tua, bất chấp việc người được nghỉ là một trụ cột, trong khi Mourinho lập tức nếm trái đắng lúc rút Phil Jones bị chấn thương khỏi sân. Người vào thay, Lindelof, chỉ mất đúng 10 phút để mắc sai lầm, dẫn tới bàn thua thứ hai.

Man Utd đã bỏ ra không ít tiền chuyển nhượng, nhưng cảm giác họ mang lại vẫn rất mỏng manh. Mourinho từng lớn tiếng, rằng ông không bao giờ phàn nàn về chấn thương, nhưng phong độ trong những trận gần đây của “Quỷ đỏ”, không cho thấy cái khí khái này của ông.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm