| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Mục tiêu thụt lùi

Thứ Năm 05/01/2017 , 06:50 (GMT+7)

Vừa bước vào năm 2017, lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam lại có mục tiêu thụt lùi!

Trong cuộc họp tổng kết và đề ra nhiệm vụ năm 2017 của ngành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam - ông Trần Đức Phấn đã giao cho đội tuyển U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 29.

Chỉ là vào chung kết thôi, còn vô địch, ông Phấn nói thẳng là khó vì vượt qua Thái Lan là chuyện không đơn giản.

SEA Games ra đời năm 1959 và ngay trong lần đầu tiên tổ chức, bóng đá Việt Nam đã giành HCV. Nhưng cũng từ đó đến nay, chúng ta chưa một lần làm lại được điều này. Nếu tính từ lần hội nhập trở lại năm 1995, bóng đá Việt Nam đã có thêm 4 lần vào chung kết SEA Games nhưng đều thất bại, trong đó có 3 lần thất bại trước Thái Lan.

Đấy là lịch sử. Còn hiện tại sau những gì mà U21 Thái Lan vừa thể hiện ở giải U21 Quốc tế 2016, ông Phấn càng có cớ để chỉ đặt ra mục tiêu rất cũ - mục tiêu mà chúng ta đã làm được từ cách đây 21 năm.

Nhưng có điều, mục tiêu của những người làm thể thao nước nhà một lần nữa cho thấy sự yếu thế khi chưa lâm trận đã nhận thua. Nó cũng đi ngược lại luôn nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong năm 2017 là đội tuyển U22 phải vô địch SEA Games 29.

Không ai khác, chính Phó Chủ tịch phục trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức tuyên bố nếu không giành HCV SEA Games với lứa U22, HLV Hữu Thắng phải từ chức và ít nhất 80% ghế trong Thường trực VFF nên nhường lại cho người khác.

Ông Đức không nói chơi. Bản thân ông Đức vì “máu” tấm HCV này mà mở Học viện HAGL-Arsenal JMG 10 năm trước, rồi quá sốt ruột với tấm HCV này mà ông kéo Công Phượng, Tuấn Anh về nước để chuẩn bị.

Rồi mới đây thôi, trong bảng bản tổng kết năm 2016 của VFF người ta rất phấn khởi với những bước tiến mạnh mẽ của bóng đá trẻ nước nhà trong đó có tấm vé dự World Cup U20 của lứa U19. Đó cũng là minh chứng để VFF khẳng định, bóng đá của chúng ta không đi thụt lùi. Chưa hết, trong đề án tầm nhìn chiến lược tới năm 2020, VFF đặt mục tiêu phải vô địch các giải Đông Nam Á ít nhất hai lần.

Thế mà, vừa bước vào năm 2017, lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam lại có mục tiêu thụt lùi!

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất