HLV Park Hang Seo |
Năm 2000, Park Hang Seo được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để làm trợ lý cho HLV Huh Jun Moo, sau đó là quyền HLV trưởng khi HLV Huh Jung Moon từ chức. Ngày 1/1/2001, HLV Guus Hiddink chính thức là HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, ông Park chuyển xuống làm trợ lý. Nhờ có Park, tuyển Hàn Quốc là một khối đoàn kết và tạo kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002.
Sau World Cup, Guus Hiddink ra đi, ông Park Hang Seo chuyển xuống làm HLV trưởng U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Park và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xảy ra khi Tổng Thư ký Nam Kwang U cho biết Park chỉ dẫn đội đến hết năm 2002 chứ không phải đến Olympic 2004 như thông báo trước đó.
Bên cạnh đó, KFA bị chỉ trích vì sự thật Park không được trả lương cho tới ASIAD 2002 lộ ra ngoài. Kin Jin Guk, GĐKT của KFA còn nói Park Hang Seo đã làm tổn hại đến danh tiếng của ĐTQG. Dù ông tiếp tục ở lại, nhưng sau đó bị sa thải khi U23 Hàn Quốc dừng bước ở bán kết ASIAD năm đó.
Ngày 22/8/2005, Park Hang Seo trở lại quê nhà dẫn dắt CLB Gyeongnam FC và giúp đội bóng này có được vị trí thứ 4 ở mùa giải 2007. Tuy nhiên, nội bộ đội bóng sau đó lục đục và Park Hang Seo đứng ra nhận trách nhiệm, đồng thời tuyên bố từ chức.
Tháng 12/2007, Park được chọn làm HLV Jeonnam Dragons. Năm 2009, ông giúp Jeonnam cán đích vị trí thứ tư tại K League. Nhưng một lần nữa ông xin từ chức năm 2010 vì đội bóng có màn trình diễn không tốt.
Năm 2013, Park Hang Seo giúp Sangju Sangmu FC thăng hạng lên K-League nhưng sau đó lại xuống hạng và lại lên hạng. Cuối mùa 2015, Park quyết rũ áo ra đi vì tân giám đốc kỹ thuật của đội bóng can thiệp vào chuyên môn.
Năm 2017, Park dẫn dắt một đội bóng hạng 3 là Changwon City. Tuy nhiên, những đòi hỏi về nhân sự của ông không được đáp ứng. Đó cũng là lý do ông dừng lại để nhận lời đến Việt Nam.