Hai trường hợp điển hình nhất là SLNA và TPHCM |
Một nửa số đội V-League đang đá sân khách tốt hơn sân nhà. Điều tưởng chừng khó tin đang xảy ra ở mùa giải năm 2018. Hai trường hợp điển hình nhất là SLNA và TPHCM. Đội bóng xứ Nghệ chưa thắng nổi lần nào tại Vinh, trong đó có 2 trận thua, nhưng lại thắng một trận khi làm khách của TPHCM ở trận đấu bù vòng 1, gặp TPHCM. Đội bóng cũ của Công Vinh thậm chí còn làm tốt hơn, 2 lần ca khúc khải hoàn khi làm khách, trước Sài Gòn và Nam Định. Ngược lại khi trở về nhà, họ thua đến ba và chỉ một lần giành trọn 3 điểm.
Tình trạng của SLNA và TPHCM cũng là vấn đề mà Hải Phòng đang đau đầu tìm cách tháo gỡ. Đội bóng của bầu Hùng lâu nay nổi tiếng là phải “dựa hơi” sân Lạch Tray để bay cao, nhưng nay lại sợ chính pháo đài tưởng chừng bất ngờ xâm phạm này. Bốn lần đá sân nhà, họ thua hai, trước những đội đá sân khách không thật giỏi trong vài mùa gần đây là Cần Thơ và Quảng Nam.
Mới nhất tại vòng 8, một đội chủ nhà được đánh giá cao nữa, là Quảng Ninh, đã bại trận. Đội đứng thứ nhì V-League để Thanh Hóa liên tiếp dẫn trước, để rồi chấp nhận phơi áo với tỷ số 1-3. Trắng tay ngay tại Cẩm Phả, Quảng Ninh để Hà Nội nới rộng khoảng cách lên 6 điểm, đồng thời bị nhóm bám đuổi phía dưới là Bình Dương, Khánh Hòa áp sát.
Nam Định có lẽ là đội thấy đau khổ nhất mỗi khi ra sân ở Thiên Trường. Tân binh V-League trận nào cũng đón hơn một vạn khán giả tới cổ vũ nhưng chưa lần nào họ mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ thành Nam. Bốn trận đá sân nhà, Nam Định thua 3 và chỉ một lần duy nhất kiếm được 1 điểm, đó là trận mở màn gặp Cần Thơ.
Việc có những điểm số quan trọng trước Hải Phòng và Nam Định, giúp đội bóng Tây Đô nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Điều đáng nói, sự thăng hoa này chủ yếu dựa thành tích bất bại khi làm khách của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Họ thắng 1, hòa 2 trong 3 lần xa nhà. Ngược lại, mỗi khi chơi bóng tại sân vận động có sức chứa lớn bậc nhất Việt Nam, Cần Thơ lại lóng ngóng và thường bị chia điểm đáng tiếc. Ở vòng 8, họ hai lần bị HAGL dẫn trước. Trước nữa là vòng 7, Cần Thơ bị Quảng Ninh cầm hòa, dù Patiyo đã đưa đội nhà vượt lên từ phút 12.
Hà Nội là đội bóng hưởng lợi nhất từ việc phải xa nhà. 5 lần xa Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm kiếm được 13 trong tổng số 15 điểm tối đa, gấp đôi những gì họ có được trên sân nhà.