| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Phát hiện của Hữu Thắng

Thứ Năm 15/06/2017 , 06:50 (GMT+7)

Thủ môn Văn Lâm là phát hiện thứ ba của HLV Hữu Thắng, kể từ ngày ông dẫn dắt ĐTVN, sau hậu vệ trái Văn Thanh và tiền vệ Thanh Trung. Tuy nhiên, tuyến cần ông khai phá nhất, là tiền đạo, thì chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Thủ môn Văn Lâm thi đấu xuất thần trận gặp Jordan

Văn Lâm từng bị HLV Miura loại bỏ trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 28. Ngày ấy, thủ thành Việt kiều xin tập nhờ nhưng không được ông thầy người Nhật đồng ý. Nhờ Hải Phòng dang tay, Văn Lâm trụ lại ở V-League, trước khi tận dụng tốt thời cơ để giành suất bắt chính ở cả CLB lẫn ĐTQG.

HLV Hữu Thắng có lý khi đặt niềm tin vào Văn Lâm bởi thể hình cực tốt, cao 1m88, và đặc biệt là sức trẻ của người gác đền 24 tuổi. Nhà cầm quân họ Nguyễn ưu tiên trẻ hóa và những người như Văn Lâm, hay trước đấy là hậu vệ trái Văn Thanh có thể coi là thử nghiệm thành công của ông.

Hòa Jordan, với đội hình chính có độ tuổi rất trẻ, đã có thể xem là thành công nếu như tuyến trọng yếu của ĐTVN, hàng công chơi ấn tượng hơn. Hai cái tên được HLV Hữu Thắng sử dụng xuyên suốt kể từ khi Công Vinh giải nghệ là Văn Quyết và Công Phượng tiếp tục tàng hình. Họ hoàn toàn mờ nhạt trong việc chớp thời cơ và tung ra những cú dứt điểm, dù đều chịu khó di chuyển rộng và có khả năng tự tạo đột biến.

Lỗ hổng trên hàng công đã được nhắc đến rất nhiều nhưng có vẻ như vấn đề này chưa được HLV Hữu Thắng đánh giá đúng mức. Hoặc ông quá tin tưởng đội ngũ nhân sự hiện tại, hoặc ông cho rằng những người khác không xứng đáng để trao cơ hội, nhưng dù là với lý do nào, chúng ta vẫn cần thêm lựa chọn, nhất là trong bối cảnh cả Quyết lẫn Phượng đang mất tự tin.

Nhiều người đã nhắc tới Quang Hải, chủ công của CLB Hà Nội và là thủ quân của U20 Việt Nam tại World Cup U20. Anh là tiền đạo nội tốt nhất V-League hiện nay nhưng đáng tiếc, chỉ vào sân trong chưa đầy 10 phút.

Phát hiện, lẽ ra là đáng giá nhất, lại chưa được HLV Hữu Thắng đưa ra ánh sáng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm