| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Quyền của VPF và Ban trọng tài

Thứ Năm 10/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền thì chờ xem VPF và bầu Tú xin lỗi thế nào, trong khi bầu Tú thì bảo, ông đâu có sai mà xin lỗi ông Hiền.

Ông Dương Văn Hiền và ông Nguyễn Văn Mùi

Ngày hôm qua chúng tôi đưa tin, VPF “trảm” cùng lúc hai nhân vật “máu mặt” ở Ban trọng tài  VFF là Phó ban Dương Văn Hiền và con trai Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi – trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Ông Thư bắt 2 vòng V-League 2018 sai lè lè, toàn lỗi cơ bản về luật cộng với những sai lầm trong quá khứ tạo thành cái sai có hệ thống, VPF không sử dụng nữa là đúng. Ông Mùi cũng chẳng có cách nào “giúp” con.

Ông Dương Văn Hiền là người làm giám sát những trận ông Thư mắc lỗi nhưng không ghi trong báo cáo giám sát gửi về BTC nên cũng bị “xử theo”. Có điều ông Hiền lại đang là Phó ban trọng tài VPF nên bầu Tú “trảm” ông là chuyện vượt cấp.

Chính xác, theo lời VFF, VPF không có thẩm quyền “cho thôi việc” ông Hiền. Ông Hiền chỉ có thể không làm giám sát trọng tài ở các giải bóng đá chuyên nghiệp mà VPF tổ chức.

Cũng bởi vậy, chia sẻ với báo giới, cựu Còi vàng Việt Nam cho biết: “Ở cuộc họp chiều 8/5 anh Tú đã nhận sai, đứng lên xin lỗi tôi và Ban trọng tài về chuyện vượt thẩm quyền. Dù sao với một công văn như vậy, tôi rất buồn. Tôi đang là Phó Ban trọng tài VFF, uy tín bị giảm sút, việc xin lỗi như vậy là chưa thỏa đáng”.

Ông Hiền cho biết thêm, ông chờ xem VPF xin lỗi như thế nào, lý giải ra sao về công văn vừa qua trong thông cáo báo chí mà VPF sẽ gửi đi trong thời gian sớm nhất. Ông Hiền muốn hai năm rõ mười.

Nhưng ở bên kia chiến tuyến, ông Tú không thừa nhận mình sai. Ông Tú nói rõ: “Nếu anh Hiền vừa phân công trọng tài, vừa đi giám sát trọng tài thì không ổn. Bởi như vậy khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, làm vậy sẽ khó cho anh Hiền và không tốt cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Tú không thừa nhận mình sai

Trong cuộc họp, tôi có nói xin lỗi anh Hiền vì văn bản của VPF gây ra cho anh những căng thẳng, bức xúc chứ tôi không xin lỗi vì làm sai. Quan điểm của VPF trong việc xử lý này là nhất quán, không có gì thay đổi”.

VPF hoàn toàn có quyền không mời ông Hiền không làm giám sát trọng tài. Nhưng ông Hiền cũng có quyền không điều các trọng tài làm việc tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam do VPF tổ chức. Giả xử hai bên cùng dùng hết “quyền năng” của mình, điều gì sẽ xảy ra ở những trận tứ kết Cup Quốc gia cuối tuần này?

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm