| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Sao U20 lên tuyển Việt Nam

Thứ Năm 01/06/2017 , 06:50 (GMT+7)

Không phải là 4 đến 5 mà có tới 7 cầu thủ U20 Việt Nam vừa dự U20 World Cup trở về đã được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Đó là những cái tên Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Hồ Tuấn Tài, và Đoàn Văn Hậu (bộ tứ hàng thủ U20 Việt Nam), tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh (số 9) được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam

Trong số những cái tên vừa kể, Quang Hải thực sự rất đáng được chờ đợi. Nếu không tập trung U20 Việt Nam dự World Cup thì Quang Hải cũng đã lên tuyển U22 Việt Nam, thậm chí đội tuyển Việt Nam từ trước đó. Bởi tiền vệ của Hà Nội FC chính là cầu thủ trẻ chơi ấn tượng nhất V-League 2017 lượt đi, nếu không muốn nói, anh còn để lại dấu ấn đậm nét hơn cả Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn của HAGL.

Tại World Cup U20 vừa qua, dù không phát huy được hết khả năng của mình, song cầu thủ quê Đông Anh, Hà Nội vẫn là cái tên gây chú ý nhất ở U20 Việt Nam.

Cú đá phạt góc đưa bóng dội cột dọc ở trận U20 Việt Nam hòa 0-0 U20 New Zealand rồi đến pha xử lý bóng trước 3 cầu thủ U20 Honduras trước khi ra chân dội cột dọc ở trận đấu cuối cùng vòng bảng là những khoảnh khắc khiến nhiều người phải nhớ tới Quang Hải và cũng tiếc cho đội trưởng U20 Việt Nam trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Dù lần đầu lên tuyển nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ hòa nhập cực nhanh bởi nòng cốt đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ là đồng đội của anh ở Hà Nội FC như Duy Mạnh, Ngọc Đức, Văn Quyết. Bên cạnh đó là những đồng đội anh từng sát cánh khi khoác áo U19 Việt Nam năm 2014 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh.

Quang Hải cũng dư sức có thể lấy một suất đá chính ở tuyển lúc này. Nên nhớ, năm 2014 ở U19 Việt Nam, khi Quang Hải xuất hiện, Đức Huy đã mất vị trí, còn Hồng Duy phải lùi xuống đá hậu vệ cánh.

Ở tuyển Việt Nam, chỉ cần Đinh Thanh Trung không thể hiện được mình, Quang Hải sẽ lập tức thế chỗ.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.