Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League năm 2014 Trần Minh Vương |
Minh Vương là con út trong gia đình có 2 anh em trai ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê với bóng đá. Năm 9 tuổi, Minh Vương đã cùng U11 Thái Bình giành ngôi Á quân giải nhi đồng toàn quốc tại Khánh Hòa. Đồng đội của Minh Vương trong màu áo U11 Thái Bình năm đó có Nguyễn Tuấn Anh, một cầu thủ quê ở Quỳnh Phụ.
Năm 2007, Tuấn Anh trúng tuyển khóa I học viện HAGL-Arsenal JMG thì Minh Vương trúng tuyển lớp năng khiếu của HAGL. Vì khác nhau về quy trình đào tạo nên khi Tuấn Anh còn chưa được xỏ giầy thi đấu, Minh Vương đã được ông thầy Choi Yoon Gyum gọi lên đội 1 HAGL nhờ tài năng khác biệt.
Tháng 5/2014, Minh Vương trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên trang Youtube khi lập siêu phẩm solo vào lưới Hùng Vương An Giang tại V-League. Cuối mùa bóng năm nay, anh được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc V-League và góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á ở Myanmar.
Tiếc rằng, chấn thương cùng với việc chơi ở vị trí mà Tuấn Anh, Xuân Trường đang là những niềm hy vọng lớn của bóng đá nước nhà nên Minh Vương đã không có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam như những đồng đội ở HAGL. Dù vậy, trong màu áo CLB HAGL, tiền vệ quê Thái Bình này vẫn chứng tỏ được vai trò và khả năng của mình.
Ở mùa giải 2016, anh có 8 pha lập công, bằng số bàn thắng của Văn Thanh. Ở mùa giải năm nay, Minh Vương mới chỉ có 3 pha lập công nhưng 2 trong số đó đã giúp anh ghi điểm đặc biệt trong mắt HLV Park Hang Seo. Đó là cú đá phạt chân phải vào lưới Hà Nội và cú đánh đầu vào lưới Sài Gòn FC đều mang về chiến thắng cho HAGL. Đó cũng chính là tấm vé đưa cầu thủ có khuôn mặt tài tử Hàn Quốc lần đầu lên đội tuyển Việt Nam.