| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Sinh nhật đặc biệt của Công Phượng

Thứ Hai 22/01/2018 , 06:45 (GMT+7)

Trong khi đó ở Thường Thục, Trung Quốc, Công Phượng được BHL, các đồng đội tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 23 trong một bầu không khí nâng nâng cảm xúc...

Công Phượng bao nhiêu tuổi là câu hỏi mà người ta tranh cãi nhiều nhất năm 2014 đến độ VFF phải lập đoàn kiểm tra về quê Công Phượng ở Đô Lương để kiểm tra, rồi cuối cùng phải đến Sở Tư pháp Nghệ An vào cuộc mới ra được kết luận chính thức. Kết luận khẳng định Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 – tức 19 tuổi ở thời điểm người ta đặt câu hỏi.

15-47-08_cong-phuong

Ngày 20/1/2016, một ngày trước sinh nhật lần thứ 2, Công Phượng cùng đồng đội trong màu áo U23 Việt Nam đá trận đấu cuối vòng bảng U23 châu Á với U23 UAE. Dù để thua 2 trận trước đó và chắc chắn đã bị loại nhưng U23 Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng, rất quyết tâm làm một điều gì đó đặc biệt trước khi rời giải. Bản thân Công Phượng muốn ghi bàn làm quà sinh nhật cho mình.

Tiền đạo xứ Nghệ đã làm được điều đó sau 24 phút bóng lăn. Tuy nhiên, trung vệ Phạm Hoàng Lâm lại khiến bàn thắng của Công Phượng mất đi ý nghĩa khi đá phản lưới nhà, giúp U23 UAE gỡ hòa 1-1.

Phút 68, Tuấn Anh quyết tâm không để sinh nhật của Công Phượng diễn ra trong nỗi buồn toàn thua bằng việc ghi siêu phẩm tuyệt đẹp, đưa U23 Việt Nam lần thứ 2 vượt lên. Nhưng cũng lần thứ 2, đội bóng vùng Trung Đông có bàn san bằng tỷ số. Và đến phút 75, Al-Hashmi còn đưa U23 UAE dẫn ngược 3-2.

Chưa hết, trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, do kiệt sức vì di chuyển cả trận, Công Phượng không làm chủ được tình huống và ngã xuống sân sau một pha tranh chấp. Anh đau đớn, không thở nổi và phải nhờ tới sự hỗ trợ y tế khẩn cấp, trước khi được đưa tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, Công Phượng được xác định bị gãy xương quai xanh. Đêm hôm đó, anh đón sinh nhật lần thứ 21 của mình trên bàn mổ.

Tròn 2 năm sau, ngày 20/1/2018, Công Phượng lại ghi bàn cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Lần này, nó là bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Iraq ở vòng tứ kết, mở đầu cho câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam.

Sau bàn thắng này, mọi chuyện như thế nào thì hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đều đã rõ. Họ đổ ra đường hò hét suốt đêm trên các đường phố Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác để ăn mừng chiến thắng của Công Phượng và các đồng đội.

Trong khi đó ở Thường Thục, Trung Quốc, Công Phượng được BHL, các đồng đội tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 23 trong một bầu không khí lâng lâng cảm xúc. Buổi sinh gây bất ngờ ở khoảnh khắc Công Phượng bị đồng đội giúi mặt vào bánh sinh nhật sau khi kết thúc màn thổi nến.

Ở tuổi 23, Công Phượng đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong phần ước nguyện của mình, chắc chắn, Công Phượng không quên ước U23 Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2018.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm