| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Sự bảo thủ của bầu Đức!

Thứ Sáu 31/03/2017 , 06:50 (GMT+7)

Trong trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước Afghanistan, có 5/6 cầu thủ của HAGL đã được tung vào sân và họ đều cho người ta thấy, HLV Hữu Thắng chỉ mặt điền tên không phải vì… bầu Đức.

A Hoàng và Văn Thanh là bộ đôi án ngữ ở hai cánh hàng thủ Việt Nam. Họ chơi tốt, đặc biệt A Hoàng cho thấy sự tự tin dù lần đầu ra sân trong một trận quốc tế của đội tuyển. Phía trên Xuân Trường có phần đuối vì thể lực không đảm bảo, nhưng vai trò của cầu thủ này trong lối chơi của đội tuyển không phải bàn nữa.

Công Phượng đà lùi, dù vẫn còn đó những phút cá nhân nhưng sự xông xáo cùng khả năng đi bóng đã nhiều lần khiến hàng thủ Afghanistan nhiễu loạn.

Công Phượng chơi khá tốt trong hiệp một, với nhiều pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ Afghanistan.

Anh là người có cú sút phạt khiến thủ thành đối phương không thể bắn gọn bóng, tạo cơ hội cho Văn Toàn ghi bàn. Xét một cách tổng thể, Công Phượng trận này để lại dấu ấn hơn Văn Quyết, Minh Tuấn.

Văn Toàn ấn tượng hơn cả. Sự có mặt của anh trên sân sau khi thay Minh Tuấn đã mang đến một sắc thái tấn công khác cho tuyển Việt Nam. Nó cũng cho thấy, bây giờ, ông Thắng có thể yên tâm đặt niềm tin vào ai trên hàng công.

Tóm lại những gì mà cầu thủ HAGL thể hiện ở tuyển Việt Nam khẳng định họ xứng đáng là trụ cột của đội tuyển trong tương lai gần. Và đó là thành công của bầu Đức.

Nhưng ở CLB, đội bóng của ông Đức vẫn là cái gì đó luẩn quẩn với hàng tá vấn đề. Chiến thuật không rõ ràng, đúng kiểu được chăng hay chớ, khi thì bùng nổ, khi lại bế tắc. Rồi khả năng phòng ngự bất ổn, dễ mắc sai lầm…

Những vấn đề ấy, nhiều chuyên gia đã nhìn thấy, đã lên tiếng, đã góp ý song bầu Đức dường như phớt lờ tất cả.

Cuối tuần này, HAGL đụng Quảng Nam - một đội bóng không có nhiều ngôi sao nhưng đang ở top đầu giải đấu nhờ lối chơi có chiến thuật rõ ràng, có kỷ luật và đặc biệt luôn duy trì được sự tập trung cao độ. Có thể, Quảng Nam sẽ lại dậy cho HAGL một bài học!

* Công Phượng hợp sức với U17 HAGL đấu U18 Mito Hollyhock

Công Phượng sẽ cùng Văn Toàn hợp sức U17 HAGL đấu giao hữu với các đàn em đến từ đội bóng cũ ở Nhật Bản là U18 Mito Hollyock. Trận đấu diễn ra trên sân Pleiku lúc 14h ngày 2/4. Nghĩa là sau khi tham gia trận đấu này, Công Phượng và Văn Toàn sẽ tiếp tục cùng đội 1 HAGL đá trận đấu với Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2017.

Hôm nay (31/3), U18 Mito Hollyock sẽ có mặt tại Pleiku trong khi đó các cầu thủ U17 HAGL-Arsenal JMG cũng sẽ có mặt ở Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm