| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Thông điệp của Guardiola

Thứ Sáu 28/07/2017 , 06:50 (GMT+7)

Đá với đội của Ronaldo, mà không có Ronaldo trên sân, chiến thắng (nếu có) cũng kém phần lung linh. Nhưng với Guardiola, người đã tiêu 200 triệu bảng cho chuyển nhượng cầu thủ, đấy lại là điều vô cùng cần thiết.

Với một ngân sách khủng khiếp như vậy, Pep cần ngay một liệu pháp trấn an giới chủ Man City, và hẳng gì phù hợp hơn việc đánh bại nhà đương kim vô địch Champions League. Dù đấu với đối thủ không có ngôi sao số một Ronaldo, nửa xanh thành Manchester vẫn quyết tâm chiến thắng, thậm chí thắng đậm. Bằng chứng rõ nhất nằm ở cặp hậu biên Walker – Danilo.

Đây là vị trí được Man City đầu tư nhiều nhất hè 2017, sau khi để cả 4 hậu vệ cánh mùa trước ra đi. Lý do? Pep không thể triển khai ý tưởng tấn công, vốn dựa nhiều vào hàng phòng ngự, nếu tiếp tục đưa ra sân những cầu thủ chậm chạp.

HLV người Tây Ban Nha từng chỉ ra nguyên nhân khiến thầy trò ông trắng tay mùa trước. “Tôi phải sử dụng 9 cầu thủ được mua về bởi Manuel Pellegrini”, cựu HLV Barca thổ lộ. “Họ là cầu thủ tốt nhưng quá già. Không nghi ngờ gì, Man City là một trong những đội già nhất Ngoại hạng Anh”.

Bằng lập luận này, Guardiola muốn thuyết phục mọi người rằng triết lý của ông… không sai. Man City thuê ông về làm việc để nâng tầm đội bóng, nghĩa là cần một lối chơi tấn công có bản sắc. Và để theo đuổi điều ấy, Pep yêu cầu khắt khe về nhân sự, không những kỹ thuật mà còn phải giàu năng lượng.

Thông điệp ấy tiếp tục được Guardiola gửi gắm qua chiến thắng 4-1 trước Real Madrid rạng sáng qua. Bằng cách giữ cố định bộ đôi Kyle Walker và Danilo trong gần 90 phút, Man City liên tục tạo ra nguy hiểm từ hai hành lang. Nếu như Zinedine Zidane thay gần hết đội hình sau một giờ thi đấu, đồng nghiệp của ông kiên quyết giữ nguyên bốn hậu vệ tới phút 80, như thể muốn nói: “Đây là sự khác biệt”.

Nếu Guardiola có thể mang phong độ này vào trận gặp Tottenham sau đây ba ngày, thậm chí tới lúc Ngoại hạng Anh khởi tranh, người ta có thể tạm ứng niềm tin tiếp cho ông.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm