| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Thuyết âm mưu của Mourinho

Thứ Năm 23/03/2017 , 06:50 (GMT+7)

Sau nhiều lần cả công khai lẫn bí mật, cuối cùng Mourinho cũng mời thành công Sir Alex Ferguson trở lại phòng thay đồ Man Utd. Tất nhiên ý đồ của Người đặc biệt không đơn giản có vậy.


 

Alex Ferguson là một biểu tượng tại Old Trafford, thậm chí một góc khán đài ở đây đã được đổi tên sang nhà cầm quân người Scotland. Tại Man Utd, vị thế của “ông già gân” rất lớn, đến nỗi khi chiến lược gia sinh năm 1946 từ nhiệm, BLĐ Quỷ đỏ trao luôn quyền chỉ định người kế nhiệm cho ông.

Uy tín như vậy nhưng bản thân Sir Alex rất ngần ngại trong việc tiếp xúc đội bóng cũ. Trong cuốn tự truyện “Leading” (Lãnh đạo), ông từng mô tả rằng bản thân không muốn trở thành Sir Matt Busby thứ hai, giương đôi mắt diều hâu săm soi BHL mới. Chính bởi vậy, ngay sau ngày làm việc cuối cùng dưới tư cách thuyền trưởng Man Utd, Alex Ferguson lập tức dọn sạch phòng làm việc và chẳng bao giờ bén mảng tới phòng thay đồ nữa.

Mặc dù vậy, chẳng ai ở Man Utd thôi nhớ về Sir Alex. Mourinho hiểu điều ấy và thay vì cố gắng gồng mình lên để trở thành một huyền thoại tương tự, Người đặc biệt chọn con đường thỏa hiệp. Trước báo giới, ông luôn tỏ ra kính trọng bậc tiền bối, dành những lời lẽ tốt đẹp nhất cho vị HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.

Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân người Bồ còn mời Alex Ferguson trở lại Old Trafford dưới tư cách cố vấn. Mourinho muốn người tiền nhiệm đi cùng xe buýt với đội, hòa chung không khí phòng thay đồ, hay cao hơn là gợi ý thêm về đường lối chiến thuật. Mục đích của cựu thuyền trưởng Chelsea rất rõ ràng. Nếu ý tưởng hai bên trùng nhau, đó sẽ thông điệp từ Sir Alex chứ không phải Mourinho. Nếu ngược lại, ông chỉ cần… ỉm đi là xong.

Bao nhiêu toan tính rốt cuộc cũng giúp Mourinho gỡ rối bài toán khó đầu tiên. Trước báo giới, Alex Ferguson thẳng thắn khuyên vị HLV hiện tại nên tập trung vô địch Europa League, thay vì cố gắng chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Giờ thì Người đặc biệt có thể tạm quên Chelsea, Man City, Arsenal để dành sức cho… Anderlecht. Ông không ngờ nghệch đến mức bỏ qua con đường sáng mà Sir Alex đã vạch ra.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm