| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: U19 Việt Nam hiện tại không có nhận tố như Quang Hải

Thứ Hai 09/04/2018 , 06:40 (GMT+7)

U19 Việt Nam hiện tại dù đồng đều nhưng lại thiếu nhân tố có thể gây đột biến như Quang Hải.

 Thiếu nhân tố có thể gây đột biến như Quang Hải

U19 Việt Nam đang tập trung, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc diễn ra vào trung tuần tháng này và hướng tới vòng chung kết U19 châu Á với mục tiêu tái lập kỳ tích giành vé dự U20 World Cup.

Hôm 7/4, U19 Việt Nam có trận giao hữu với CLB hạng Nhì là Phù Đổng trên sân Trung tâm đào tạo trẻ. Với mục đích đánh giá lực lượng và kiểm nghiệm lối chơi, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo điều kiện tối đa để tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu. Mỗi hiệp đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đội hình khác nhau, đồng thời kiểm nghiệm khả năng của các học trò thông qua sự chỉ đạo về thời điểm tổ chức tấn công cũng như thời điểm lui về phòng ngự.

Do đa phần các cầu thủ đều vừa thi đấu tại giải U19 quốc tế nên dù đối diện với các đàn anh “già giơ” hơn nhưng U19 Việt Nam vẫn kiểm soát khá tốt diễn biến trên sân. Trong hiệp 1, đội vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Đăng Văn Lắm. Hiệp 2, CLB Phù Đổng gỡ hòa 1-1 sau tình huống đánh đầu rất nhanh của trung vệ Vũ Lâm. Tuy nhiên, ít phút trước khi trận đấu kết thúc, Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho U19 Việt Nam.

Đánh giá về lứa U19 Việt Nam hiện tại, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đây là một tập thể đồng đều nhưng lại không có nhân tố nào đặc biệt xuất sắc nổi trội như Quang Hải năm kia. Với sự đồng đều này, tôi vẫn hy vọng lứa năm nay làm được điều gì đó. Đương nhiên, chúng ta sẽ thay đổi về chuyên môn. U19 Việt Nam hiện tại không thể chơi như các đàn anh 2, 3 năm trước được”.

Cái tên đáng chú ý trong lần tập trung này của U19 Việt Nam là cầu thủ Việt Kiệt Tony Tuấn Anh. Cầu thủ mang dòng máu Czech từng góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam trước World Cup nhưng bị loại vì chấn thương. Anh mới được gọi trở lại U19 Việt Nam cách đây ít ngày.

Tuy nhiên, để có được chỗ đứng ở U19 Việt Nam thời gian tới, cầu thủ sinh năm 1999 này phải nỗ lực rất nhiều.

“Ngoài việc có thể hình tốt, cần phải có tốc độ, sức mạnh cần thiết. Về điều này Tuấn Anh chưa đạt được sự kỳ vọng của ban huấn luyện”, ông Hoàng Anh Tuấn nhận xét về Tuấn Anh.

Ở trận đấu tập với CLB Phù Đồng, ông Tuấn “con” xếp Tuấn Anh đá trung vệ thay vì vị trí sở trường tiền vệ trung tâm. Lý giải về điều này, HLV người Khánh Hòa cho biết: “Tôi thử xếp Tuấn Anh chơi trung vệ, đây là vị trí trái với sở trường tiền vệ trung tâm của cậu ấy. Tôi muốn Tuấn Anh có nhiều không gian hơn để thể hiện. Tôi muốn xem kỹ khả năng chuyên môn của Tuấn Anh như thế nào. Trận này tôi đánh giá Tuấn Anh chơi tạm được”.

Sau trận đấu tập ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF, U19 Việt Nam trở lại tập huấn tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF. Đội sẽ tập luyện thêm tại đây trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự giải giao hữu U19 Suwon JS Cup diễn ra ngày 18-22/4. Với sự góp mặt của 3 đội U19 Hàn Quốc, Mexico và Morocco, U19 Suwon JS Cup sẽ là đợt chuẩn bị quan trọng của bóng đá Việt Nam trước giải châu Á vào tháng 10.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm