| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Vòng 2 V-League - Dấu ấn U23 Việt Nam

Thứ Ba 20/03/2018 , 06:50 (GMT+7)

Nếu vòng 1 V-League diễn ra trong sự “im lặng” của các tuyển thủ U23 Việt Nam thì vòng 2 là vòng đấu họ đồng loạt lên tiếng.

18-25-13_luong_xun_truong
Lương Xuân Trường tỏa sáng ở vòng 2 V-League

Trên sân Lạch Tray, Lương Xuân Trường tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt, mang về trận hòa 1-1 quý giá cho đội bóng phố Núi. Đánh giá về vai trò của Lương Xuân Trường ở HAGL, HLV Lê Thuỵ Hải cho biết: “HAGL đá thế này, nếu không có Xuân Trường thì đã thua thảm rồi. Tuyến giữa HAGL nhờ Xuân Trường có khả năng cầm bóng, phân phối bóng mà chơi đỡ hơn. Tất nhiên, các pha phát động tấn công của Xuân Trường không phát huy nhiều tác dụng vì Hải Phòng đã bắt bài hết rồi”.

Trong lời nhận xét của ông Hải đã hàm ý những cầu thủ U23 Việt Nam còn lại của đội bóng nhà bầu Đức như Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy chưa phải là chính mình ở hai vòng đấu đã qua và họ cần phải nỗ lực hơn nữa.

Ở sân Hoà Xuân, siêu dự bị U23 Việt Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh có trận đá chính đầu tiên trong màu áo SHB Đà Nẵng tại mùa giải 2018 cũng tỏa sáng khi mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 của đội nhà trước đương kim vô địch Quảng Nam.

Trên sân Thanh Hóa, thủ môn “quốc dân” Bùi Tiến Dũng được hàng ngàn CĐV vây kín ngoài phòng thay đồ chờ xin chữ ký sau 90 phút giữ sạch lưới cho đội nhà, góp phần vào chiến thắng 1-0 của FLC Thanh Hóa trước TP.HCM.

18-25-13_tien_dung
Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Không chỉ chơi tự tin, chắc chắn, Bùi Tiến Dũng còn chính là người có pha phát bóng thành đường kiến tạo để Hoàng Đình Tùng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trên khán đài sân Thanh Hóa, HLV Park Hang Seo hẳn đã chắc chắn hơn với việc điền tên Bùi Tiến Dũng vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Một ngôi sao khác của U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng đấu này chính là tiền vệ Phan Văn Đức. Anh là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công của SLNA khi tiếp S.Khánh Hòa trên sân Vinh. Văn Đức dù không thể ghi bàn nhưng sự nhanh nhẹn, thông minh cùng nhưng pha xử lý bóng gọn gàng khiến trợ lý Lee Young Jin của HLV Park Hang Seo phải ghi chép rất nhiều trong cuốn sổ tay của mình. Không có gì ngạc nhiên nếu tiền vệ quê Yên Thành lại có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam tới đây.

Cuối cùng không thể không kể tới “bộ tứ siêu đẳng” U23 Việt Nam trong màu áo Hà Nội là Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy và Quang Hải. Họ không trực tiếp ghi bàn nhưng đã chơi cực kỳ ổn định để mang tới một thế trận áp đảo cho đội nhà cùng chiến thắng chung cuộc 3-0 trước XSKT Cần Thơ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm