| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: ‘Kẻ biệt phái’ của bầu Đức và phiên bản HAGL

Thứ Tư 18/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Khi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae Seong khởi đầu mùa giải 2018 đầy chật vật thì người ‘kẻ biệt phái’ của bầu Đức là HLV Đinh Hồng Vinh lại đang tỏa sáng rực rỡ với XSKT Cần Thơ.

17-34-15_dinh_hong_vinh
HLV Đinh Hồng Vinh

XSKT Cần Thơ được đánh giá là ứng viên cho 1,5 suất xuống hạng trước khi V-League 2018 khởi tranh. Nhưng sau 5 vòng đấu, đội bóng Tây Đô đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng, họ chơi sòng phẳng, ngang ngửa với những đội bóng mạnh, thậm chí là 1 trong hai đội (cùng Hà Nội FC) sở hữu chuỗi trận bất bại trên sân khách.

Đội bóng Tây Đô cầm hòa tân binh Nam Định 0-0 ở chảo lửa Thiên Trường với 22.000 khán giả trong ngày ra quân, hạ gục cựu vương B.Bình Dương 3-2 (vòng 3), đánh bại Hải Phòng 1-0 ngay tại Lach Tray (vòng 4) và vừa cùng đương kim vô địch Cup Quốc gia SLNA tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn (hòa 3-3, vòng 5).

Có được 8 điểm cùng vì trí thứ 5 trên BXH sau 5 vòng đấu (thắng 2, hòa 2, thua 1), XSK Cần Thơ giống như chú ngựa ô đầu mùa. Và người ghi dấu ấn đậm nét vào thành tích ấn tượng của XSKT Cần Thơ chính là HLV Đinh Hồng Vinh – “kẻ biệt phái” của bầu Đức.

HLV Đinh Hồng Vinh rời phố Núi để đến với Cần Thơ đầu mùa. Trong thời gian rất ngắn, ông Vĩnh quyết biến đội bóng miền Tây vốn như bao đội bóng V-League khác quen dùng lối chơi “phất bóng dài cho Tây” chuyển sang chơi bóng ngắn và cự ly trung bình.

Lối chơi mà ông Vinh xây dựng ở Cần Thơ là điều dễ hiểu, bởi ông nổi tiếng khi còn làm HLV trẻ của HAGL và từng là trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở U20 Việt Nam dự U20 World Cup. Tuy nhiên, thành công bước đầu của ông ở Cần Thơ vẫn có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu ông dẫn một đội bóng chuyên nghiệp.

“Tôi đang cố gắng thay đổi lối chơi của Cần Thơ. Mục tiêu của tôi là phải xây dựng đội bóng không có ngôi sao, mang tính tập thể, đoàn kết đồng lòng. Tuy nhiên, thời gian vừa rồi là chưa đủ. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt dần lên trong thời gian tới” – ông Vinh chia sẻ sau trận hòa Nam Định ở ngày ra quân.

“Cần Thơ mùa này khác rất nhiều. Các cầu thủ dám cầm bóng, kiểm soát bóng để triển khai lối chơi. Về sự hiệu quả tôi chưa thể trả lời được. Nhưng rõ ràng HLV Đinh Hồng Vinh đang thổi một làn gió mới vào Cần Thơ”, thuyền trưởng của Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm nhận xét về Cần Thơ sau khi đánh bại đội bóng này 3-0 ở vòng 2.

Và mới đây, sau trận hòa 3-3 hú vía, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA nhận xét: “XKST Cần Thơ chơi ban bật và cầm bóng tốt. Điều này khá bất ngờ và mang đến sự khó khăn cho SLNA”.

17-34-15_xskt_cn_tho
XSKT Cần Thơ đang thăng hoa

Quan sát kỹ trên sân, có thể thấy HLV Đinh Hồng Vinh đã làm rất tốt khi biến một Wander Luiz bị Quảng Nam thải loại thành chân sút đáng sợ ở Cần Thơ, trong khi Patiyo Tambwe vẫn thể hiện sự xuất sắc thường thấy trong vài trò số 10.

Ở khu trung tuyến, cựu cầu thủ HAGL Út Cường và Ngọc Bảo trở thành trung tâm của lối chơi bóng ngắn bên cạnh những Hữu Dũng, Tăng Tuấn…

Chặng đường V-League còn rất dài, chưa thể khẳng định được điều gì nhưng thành công bước đầu của XSKT Cần Thơ cho thấy, họ đang có hướng đi tích cực và đúng đắn.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm