Sở NN- PTNT tỉnh Trà Vinh, cho biết: Kết thúc vụ sản xuất lúa năm 2010, việc chuyển đổi cơ cấu giống đưa vào sản xuất các vụ đông xuân, hè thu và thu đông - mùa đã có nhiều chuyển biến đáng kể.
Theo đó, có 90% diện tích sử dụng các giống lúa mới (trong đó có 50% sử dụng giống lúa cấp xác nhận); diện tích các nhóm giống lúa đặc sản ngày càng tăng. Việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng được tăng cường, đến nay có khoảng 80% diện tích sản xuất lúa ứng dụng kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”; nhất là có 100% nông dân sử dụng cơ giới hóa ở khâu làm đất và bơm tát nước.
Tuy nhiên, các khâu như: sạ hàng, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch bằng máy với tỷ lệ còn thấp. Cơ giới hóa trong khâu gặt mới đáp ứng được 30 – 40% diện tích, khâu sấy lúa mới đáp ứng được khoảng 25 – 30% sản lượng (phần lớn là lúa hè thu).