| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh: Nghêu chết tại nhiều bãi nuôi chưa rõ nguyên nhân

Thứ Năm 17/07/2008 , 08:15 (GMT+7)

 

Trà Vinh: Nghêu chết chưa rõ nguyên nhân

 

Những ngày qua, hiện tượng nghêu nuôi bị chết hàng loạt tại bãi nuôi của Tổ hợp tác Phương Đông ở ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), tỷ lệ nghêu chết từ 40 - 50% số lượng nghêu nuôi trên diện tích 1.200 ha của tổ, sản lượng nghêu thịt bị chết hơn 1.000 tấn, ước thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nghêu chết có kích cỡ từ 40 - 70 con/kg, chưa rõ nguyên nhân đã làm cho hàng ngàn bà con xã viên lo lắng. Theo ông Lâm Văn Trận - Chủ nhiệm Tổ hợp tác Phương Đông, cho biết: dự kiến trong năm 2008 thu hoạch trên 6.000 tấn nghêu thương phẩm. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay sản lượng nghêu mới thu được khoảng 1.000 tấn.

Còn tại bãi nuôi nghêu có diện tích 20 ha bãi bồi ở Cồn Nạng thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh do Trung tâm Giáo dưỡng, xã Long Hữu, Duyên Hải nghêu nuôi bị chết hàng loạt. Theo ông Võ Văn Sấm - Giám đốc Trung tâm Giáo dưỡng (Cơ sở Giáo dục Bến Giá), huyện Duyên Hải, lo lắng: tình trạng nghêu chết cách nay khoảng 2 - 3 tháng trước, sau đó hình hình nghêu chết có giảm. Nhưng từ một tuần nay tại bãi nuôi nghêu bắt đầu có hiện tượng chết trở lại chiếm khoảng 1 - 2% lượng nghêu nuôi. Nghêu chết có biểu hiện như bên ngoài vỏ nghêu có màu vàng nhạt và có chất nhờn, nghêu ốm, không vùi mình xuống bãi… Hiện ngành chuyên môn khảo sát và thu mẫu nghêu chết, nghêu bệnh tại các bãi nuôi để phân tích và xác định nguyên nhân. K.NGUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất