| Hotline: 0983.970.780

Trạm Cai Lậy dành làn chờ để 'xử lý' tài xế đưa tiền lẻ

Thứ Ba 22/08/2017 , 10:41 (GMT+7)

Trạm thu phí Cai Lậy đã đưa ra các "kịch bản" để giải quyết tình huống khi tài xế qua trạm đưa tiền lẻ

Trạm Cai Lậy dành làn chờ cho tài xế đưa tiền lẻ - Ảnh 2.

Trạm Cai Lậy dành làn chờ cho tài xế đưa tiền lẻ - Ảnh 1.
Trạm Cai Lậy dành làn chờ cho tài xế đưa tiền lẻ

Ngày 22-8, Đại diện Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết đơn vị đã lên các phương án, kế hoạch để xử lý các tình huống bất ngờ khi trạm thu phí Cai Lậy thu phí trở lại.

Kế hoạch nêu rõ: "Nếu tài xế dùng tiền lẻ dừng tại cabin thu phí quá 30 giây sẽ được nhân viên và lực lượng chức năng mời ra phía ngoài làn chờ để đếm tiền, xé vé".

Trạm Cai Lậy dành làn chờ cho tài xế đưa tiền lẻ - Ảnh 3.
Sáng 22-8, trạm Cai Lậy vẫn chưa thu phí

Tình hình bảo vệ, an ninh được thắt chặt hơn trước. Ngoài ra, khi thấy kẹt xe kéo dài quá 1km các nhân viên linh hoạt tiến hành xả trạm.

Về thông tin khi nào chính thức thu phí trở lại, Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết vẫn đang chờ chỉ đạo của Bộ GTVT và chưa xác định ngày chính xác.

Trạm thu phí Cai Lậy được đưa vào hoạt động từ 1-8. Sau đó, nhiều hợp tài xế phản đối bằng cách đưa tiền lẻ khi qua trạm nhằm gây kẹt xe. Trước tình hình phức tạp trạm thu phí đã xả từ ngày 15-8 cho đến nay.

(nld.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.