| Hotline: 0983.970.780

Trạm y tế bỏ hoang 20 năm

Thứ Sáu 12/08/2016 , 08:32 (GMT+7)

Tuy nhiên sau khi trạm y tế xây dựng với số tiền hàng trăm triệu đồng, hoạt động được một năm thì bỏ hoang cho đến nay tròn 20 năm.

18-10-55_trm-y-te-chi-su-dung-duoc-1-nm-su-do-bo-hong-suot-20-nm-ny
Trạm hoạt động được một năm thì bỏ hoang cho đến nay tròn 20 năm

 

Đó là trạm y tế xây tại địa bàn xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai (Nghệ An).

Cụ thể, trạm xá này xây dựng từ năm 1994 do doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên xin dự án và được chính quyền cấp cho 1.500m2 đất để xây dựng trạm xá. Mục đích phục vụ khám chữa bệnh cho công nhân của doanh nghiệp cũng như người dân 2 xóm Tân Minh và Đồng Thanh.

Tuy nhiên sau khi trạm y tế xây dựng với số tiền hàng trăm triệu đồng, hoạt động được một năm thì bỏ hoang cho đến nay tròn 20 năm. Không chỉ trạm y tế mà ngay cả một chiếc cầu nằm trong dự án với kinh phí xây dựng 700 triệu đồng, sau đó bị một trận mưa cầu đã sập và nứt toác không sử dụng được.

18-10-55_cu-dong-thnh-mot-trong-nhung-du-n-m-rut-tien-gio-bo-hong-hu-hong-vi-khong-co-duong
Hình ảnh cây cầu có kinh phí xây dựng 700 triệu bị bỏ hoang

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.