| Hotline: 0983.970.780

Trận bán kết Brazil - Đức: Selecao giờ đã khác

Thứ Hai 07/07/2014 , 13:15 (GMT+7)

Không phải chủ nhà Brazil, tuyển Đức mới là đội bóng sở hữu lối chơi tấn công quyến rũ, đẹp mắt mà cũng không kém phần hiệu quả.

Một sự đổi vai kỳ lạ qua 12 năm kể từ cuộc đối đầu giữa đôi bên World cup 2002.

Trong trận chung kết World cup nói trên, Brazil đã đăng quang chức vô địch với sự toả sáng của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Cùng với những Rivaldo, Ronaldinho, Brazil đã trình diễn một lối đá tấn công dựa trên nền tảng kỹ thuật tuyệt vời. Đây là một trong số những đội hình tấn công mạnh nhất của bóng đá Brazil.

Tuyển Đức trong khi đó chơi toan tính và thực dụng với những cầu thủ không hề “lãng mạn” cả về lối chơi cũng như vẻ ngoài: Dietmar Hamann, Oliver Kahn… Tất cả đã thay đổi sau 12.

Sau Klinsmann và đặc biệt là dưới thời Joachim Loew, lối chơi của tuyển Đức ngày một thay đổi. “Cỗ xe tăng” vẫn giữ nguyên phẩm chất của người Đức, chơi lì lợm và mạnh mẽ, nhưng đồng thời trở nên đẹp mắt, đậm chất kỹ thuật hơn.

Dù vẫn toan tính nhưng tuyển Đức chơi mềm mại, ít phạm lỗi. Đức là một trong số những đội bóng có số lần phạm lỗi ít nhất ở World cup 2014 tính đến thời điểm hiện tại. Đức cũng là đội có số đường chuyền nhiều nhất với 1.444 đường chuyền, trong đó 1.103 đường chuyền đúng địa chỉ.

Với những cầu thủ đang trong độ chín của sự nghiệp như: Toni Kroos, Matt Hummels, Philipp Lahm, Thomas Muller… tuyển Đức đang thể hiện phong độ rất ổn định. Cho dù không phải trận đấu nào cũng chơi xuất sắc, nhưng Đức vẫn biết cách để đạt được mục tiêu của mình.

Brazil trong khi đó trình diễn một bộ mặt hoàn toàn lạ lẫm so với lịch sử của đội bóng này. Có thể do không còn sở hữu nhiều cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao như trước, HLV Felipe Scolari cũng thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi đối với Brazil.

Selecao trở nên thực dụng đến xấu xí. Từ vòng bảng tới bán kết, Brazil luôn khiến những người yêu vẻ đẹp của đội bóng này trước đây phải thất vọng. Với lợi thế chủ nhà, các cầu thủ Brazil không ngại phạm lỗi, thi đấu rình rập trước cả những đối thủ không thực sự vượt trội. Trong 8 đội bóng vào Tứ kết, chỉ Costar Rica và Bỉ vượt Brazil về số lần phạm lỗi với đối phương.

Trên thực tế, HLV Felipe Scolari chưa bao giờ nổi tiếng là người thích lối đá tấn công. Brazil cũng theo đó từ bỏ hẳn lối đá tấn công Samba quyến rũ để khoác một chiếc áo mới xù xì. Nhiệm vụ ghi bàn được HLV Felipe Scolari đặt lên vai tiền đạo Neymar, trong khi phần còn lại của đội bóng luôn được yêu cầu hỗ trợ tối đa cho hàng phòng ngự.

Mười hai năm sau trận thua cay đắng ở chung kết World cup 2002, người Đức hẳn nhiên đang rất khát khao thực hiện một cuộc báo thù. Càng thú vị hơn khi vị trí của hai đội lúc này đang được đổi ngược cho nhau. Brazil trở thành chủ nhà với lối đá thực dụng còn Đức trong vai khách mời, chơi đẹp mắt và lãng mạn hơn. Kết cục dù nghiêng về phía đội nào thì đây cũng sẽ là cặp đấu đầy mong chờ đối với giới mộ điệu.

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm