| Hotline: 0983.970.780

Trận chiến giữa hạ sĩ đặc nhiệm Nga với 40 phiến quân IS ở Syria

Thứ Hai 12/03/2018 , 19:38 (GMT+7)

Hạ sĩ Denis Portyagin dùng súng máy và lựu đạn chống trả nhóm phiến quân IS bao vây để bảo vệ đồng đội bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và  hạ sĩ Denis Portnyagin trong lễ vinh danh vào tháng 12/2017. Ảnh: Sputnik.

Trong bộ phim tài liệu "Putin" được công chiếu hôm 11/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải mật thông tin về hành động anh hùng của một binh sĩ đặc nhiệm Nga trong một cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, Sputnik hôm nay đưa tin.

Vào tháng 8/2017, hạ sĩ Denis Portnyagin cùng 3-4 thành viên khác của lực lượng đặc nhiệm Nga đang hỗ trợ một đơn vị quân đội chính phủ Syria để chỉ thị mục tiêu cho máy bay không kích ở gần thành phố chiến lược Akerbat thì bất ngờ bị phiến quân IS tấn công.

Trong khi nhóm binh sĩ Syria rút lui và các thành viên trong đội đặc nhiệm, kể cả đội trưởng lẫn đội phó, đều bị thương, thành viên trẻ nhất là Portnyagin đã dùng súng máy chống trả quyết liệt và tiêu diệt 14 tên trong số 40 phiến quân đang bao vây.

Phiến quân vẫn tìm cách áp sát để hòng bắt sống các thành viên đội đặc nhiệm Nga. Bị một viên đạn phá hủy súng máy và một viên khác bắn trúng mũ sắt, Portnyagin tiếp tục sử dụng lựu đạn để tử thủ. Trước nguy cơ bị bắt làm tù binh, hạ sĩ đặc nhiệm Nga lúc đó đã sẵn sàng rút chốt lựu đạn hy sinh.

Đúng lúc đó, đạn cối của quân đội Nga kịp thời khai hỏa ngăn chặn phiến quân và một đơn vị đặc nhiệm khác đã có mặt kịp thời để giải cứu đội của Portnyagin.

Portnyagin được trao tặng Huân chương Sao vàng và danh hiệu cao quý Anh hùng Nga vào tháng 12/2017. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về cuộc tử chiến của Portnyagin, chỉ thông báo rằng anh được khen thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

"Anh ấy là một anh hùng. Nếu không phải là anh ấy thì còn ai vào đây nữa. Có rất nhiều tấm gương như vậy trong quân đội chúng ta", Tổng thống Nga tuyên bố và bày tỏ hy vọng Portnyagin sẽ sớm được thăng cấp.

Bộ phim tài liệu mang tên "Putin" là câu chuyện về đương kim Tổng thống của nước Nga. Trong hai giờ, ông Putin kể với đoàn làm phim về gia đình, về các sự kiện trọng đại trong nhiệm kỳ của mình cũng như quan điểm và niềm tin của ông. Phần hai của bộ phim sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm