| Hotline: 0983.970.780

Trận derby thành Manchester, Mourinho thua vì 'gậy ông đập lưng ông'

Thứ Ba 12/12/2017 , 06:30 (GMT+7)

Trận derby thành Manchester tối 10/12 diễn ra theo đúng những gì HLV người Bồ thường định hình về một cuộc quyết đấu. Đội mắc ít sai lầm hơn đã chiến thắng, chỉ tiếc người đó không phải Mourinho.

13-44-34_nh_700
Mourinho thua trận thứ 9 trong 20 lần đối đầu với Guardiola

Trong 7 gạch đầu dòng về triết lý cầm quân, Jose Mourinho luôn "nhồi đầu" học trò nguyên tắc tối thượng: đội phạm ít sai lầm hơn sẽ chiến thắng. Đó là thứ căn bản để nhà cầm quân 54 tuổi đề ra những luận điểm rộng hơn khi đá những trận cân não, như chủ trương khiến đối thủ phạm sai sót, hạn chế cầm bóng và duy trì tối đa sự chắc chắn.

Nhưng trước Man City, một đội tôn thờ lối chơi duy mỹ, chính Man Utd của Mourinho đã tự phản bội triết lý của họ. “Quỷ đỏ” mắc 2 sai lầm dẫn tới bàn thua, so với 1 của đối thủ. Họ cũng tự phá bỏ sự chắc chắn của đội hình 3 trung vệ, như trận gặp Arsenal, và quay về sơ đồ tủ 4-2-3-1 của “Người đặc biệt” hòng dễ bắt việt vị hơn. Rốt cuộc, thầy trò Mourinho nhận chính đòn hồi mã thương bởi pha bẫy việt vị lỗi của hậu vệ trái Ashley Young trong bàn mở tỷ số của David Silva.

Một nguyên tắc bất di bất dịch nữa mà cựu HLV Chelsea tự phạm vào khi đấu Pep Guardiola, là cái gì đang thành công thì không thay đổi. Man Utd đang vận hành mượt mà, với chiến thuật 3-4-2-1. Hai chiến thắng quan trọng trước Tottenham và Arsenal, họ đều dùng sơ đồ thời thượng này, với Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones và Eric Bailly thay nhau đá chính. Tuy nhiên, vào đúng thời khắc có thể xoay chuyển cuộc đua song mã ở Ngoại hạng Anh, ông thầy của Romelu Lukaku lại chọn cách chơi từng khiến họ suýt thua Liverpool.

Man Utd đã thua bởi họ phản lại những giá trị họ theo đuổi trong một năm rưỡi dưới quyền chỉ đạo của Mourinho. Câu nói “gậy ông đập lưng ông” càng trở nên ứng nghiệm khi hai người mắc lỗi trực tiếp dẫn tới hai pha lập công của Man City tối 10/12 từng được xem là phát hiện của chiến lược gia giỏi hoạt ngôn.

Jesse Lingard là điểm nhấn quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal cách đây một tuần. Tiền vệ trưởng thành từ lò Carrington không có nhãn quan và khả năng chuyền bóng chuẩn xác của một hộ công đúng nghĩa. Bù lại, anh có tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và khả năng chớp thời cơ cực nhanh. Những miếng đánh vỗ mặt thẳng vào trung lộ “Pháo thủ”, dưới đôi chân Lingard, có sức sát thương ghê gớm, mà bằng chứng là cú đúp bàn thắng.

Đáng tiếc, những ưu điểm không được Lingard tái hiện trước hàng thủ Man City chơi cực kỳ tỉnh táo. Trái lại, tình huống phán đoán nhầm điểm rơi trái bóng và không áp sát kịp thời David Silva cuối hiệp một của anh đã khiến mành lưới De Gea rung lên.

Người hâm mộ buồn cho Lingard một thì buồn cho Lukaku mười. Chân sút người Bỉ được trọng dụng vì sự chịu khó lùi sâu, mỗi khi đội nhà cần phòng ngự. Lúc Marcos Rojo vẫn còn nằm sân vì pha va chạm với David Silva cuối hiệp một, Mourinho còn ra sát đường pitse rỉ tai cậu học trò 24 tuổi rằng “Hãy chăm lùi sâu hơn nữa”.

Lukaku y lời thầy và kỹ năng phá bóng của một tiền đạo đã báo hại anh ngay đầu hiệp hai. Cựu cầu thủ Everton chọn phá bóng ngay, bằng chân không thuận, dù xung quanh không bị đối phương áp sát, tạo điều kiện cho Nicholas Otamendi ghi bàn quyết định. Đó là sai lầm cá nhân của cầu thủ này, nhưng cũng là sự phủ nhận hoàn toàn cho tài thao lược của ông thầy Mourinho.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm