| Hotline: 0983.970.780

Trấn Thành có đáng bị tẩy chay trong trào lưu hài nhảm?

Chủ Nhật 21/05/2017 , 07:15 (GMT+7)

Sự kiện Đài truyền hình Vĩnh Long từ chối sự có mặt của MC Trấn Thành trong chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí”, đã làm bùng nổ sự quan tâm của công chúng đối với nghệ sĩ được xưng tụng danh hài ăn khách này.

Làn sóng kêu gọi tẩy chay MC Trấn Thành khá ồn ào. Tuy nhiên, cái lệch lạc của MC Trấn Thành có phải do một mình MC Trấn Thành gây ra không?

09-55-35_trng-7
 

Ưu điểm của MC Trấn Thành là thích hoạt ngôn và muốn hoạt ngôn. Đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi như vậy chăng? Chưa chắc, người có ý thức tạo dựng sự nghiệp lâu dài sẽ phải biết cách đắn đo nói nhiều khác hoàn toàn nói hay, và nói dai khác hoàn toàn nói dại. Khi không trang bị đủ bản lĩnh thì MC Trấn Thành lập tức sa vào mê hồn trận của những sự vạ mồm liên tục.

Đã hơn một lần dư luận cảnh tỉnh MC Trấn Thành đấy chứ. Thế nhưng, MC Trấn Thành không thèm nghe và còn phản ứng gay gắt “không thích thì tắt ti vi”. Tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột và nóng nảy, cộng với một chút thành công bé mọn ban đầu thì rất dễ sinh ra kiêu ngạo và vênh váo. Thấu hiểu ở tầm mức ấy, thì có thể thông cảm cho MC Trấn Thành.

Kiên quyết áp lực cho đơn vị liên kết sản xuất phải tìm người thay MC Trấn Thành trong chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí”, ông Lê Quang Nguyên - Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long cho rằng: “Đối với đài Vĩnh Long, các vị trí giám khảo đều có ý kiến của đài. Trấn Thành có dấu ấn không đẹp từ khi làm vở Tô Ánh Nguyệt ở nước ngoài, rồi đến chuyện hài tục, hài nhảm trong thời gian qua. Chương trình này liên quan đến thiếu nhi, Trấn Thành không thích hợp với vị trí này với cách đào tạo, phong cách thể hiện và cách phát ngôn của mình trong thời gian qua… Với tư cách người làm truyền hình thì tôi cho rằng tác phẩm phục vụ người dân phải có giá trị nhân văn. Tôi không lấy lý do rating hay khán giả mà để hài nhảm xuất hiện, dù làm chương trình gì thì đồng tiền không thể lấn lướt…”.

Thái độ ấy tương đối đúng đắn, nhưng cấm song MC Trấn Thành, liệu có chấm dứt cơn sốt hài nhảm đang hoành hành trên khắp màn ảnh nhỏ không? Câu trả lời là không! MC Trấn Thành chỉ là một ví dụ của hài nhảm, chứ không phải là nhân tố nền tảng của hài nhảm hoặc cơ sở nền tảng của hài nhảm! Khi những người làm nghệ thuật và những người làm truyền thông vẫn xem sự hài hước trên ti vi như một công cụ kiếm tiền thì hài nhảm còn nguyên đất sống tưng bừng...

09-55-35_trng-8
 

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cảm than: “Gameshow, nhất là những gameshow hài đang giật văn hóa, giật thẩm mỹ xuống đến mức lệch hướng, khiến chúng tôi là người vừa quản lý vừa trực tiếp tham gia những gameshow đó cũng bị mất định hướng”.

Đúng, lệch hướng là đúng. Tuy nhiên, một bộ phận nghệ sĩ bị lệch hướng, muốn lệch hướng hay cần lệch hướng lại là câu chuyện khác. Nếu không có sự tiếp tay một cách hào hứng của sóng truyền hình, thì chưa chắc hài nhảm đã đủ điều kiện để tác oai tác quái. Trong bối cảnh sàn diễn lờ lờ nước hến, những nghệ sĩ có lòng tự trọng đã im lặng quay mặt đi, thì mọi cơ hội thao túng thị hiếu đều rơi vào tay những nghệ sĩ như MC Trấn Thành.

Không cho MC Trấn Thành tham gia chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí”, Đài truyền hình Vĩnh Long đang phát ra một tín hiệu tích cực chăng? Thì cũng hy vọng mong manh. Nghệ sĩ hài Xuân Hương tỏ ra đồng tình: “Tôi nghĩ rằng dù cho sự quyết định này có muộn màng nhưng đó cũng là một quyết định mang tính tiên phong. Mong rằng đây là bước khởi đầu để các đài truyền hình cẩn trọng hơn khi thực hiện bất cứ chương trình hài hoặc có mời nghệ sĩ hài tham gia chương trình phải có sự cân nhắc. Người được mời phải là người có kiến thức về lĩnh vực họ tham gia, phải là người được công chúng yêu mến thực sự. Bên cạnh đó, cũng nên tránh sự lạm dụng từ ngữ tung hô ai đó nếu như họ chưa đủ tầm để nhận những từ ngữ sáo rỗng như “sao này, sao nọ, người nổi tiếng...”.

Bởi lẽ, chính điều đó đã làm cho họ bị ngộ nhận về mình, dẫn đến sự “rối loạn về hành vi” tự cho mình quá cao và cuối cùng đã “để lại hậu quả nghiêm trọng” trong ứng xử… Mong rằng các nhà đài, các nghệ sĩ ý thức được vai trò của mình đối với công chúng, đối với xã hội để tìm con đường đi chuẩn mực hơn”.

Thế nhưng, để chấn chỉnh hài nhảm, không thể trông cậy vào động thái cấm sóng một nghệ sĩ như MC Trấn Thành hoặc kêu gọi chung chung. Bây giờ có bao nhiêu kênh truyền hình tự sản xuất chương trình đâu, hầu hết đều hợp tác với các công ty tư nhân để thực hiện game show. Khi quan điểm thúc ép văn hoá phải đẻ ra tiền bạc, thì game show nào cũng chăm chú phục vụ cho nhu cầu quảng cáo. Những ông chủ thương hiệu đứng phía sau sàn diễn, bỗng dưng có quyền bình chọn chuẩn mực ngôi sao mới và bỗng dung có quyền đưa ra thước đo thẩm mỹ mới. MC Trấn Thành được nhào nặn trong vòng xoáy kia và hãnh tiến với vòng xoáy kia.

MC Trấn Thành không đáng bị tẩy chay, vì anh ta chỉ giống như một con ốc vít đơn giản trong một cỗ máy giải trí bát nháo và ầm ĩ. MC Trấn Thành có khả năng dẫn dắt chương trình vui vui, tươi tắn một tí và nông cạn một tí. Nhìn vào thực lực, MC Trấn Thành đóng phim cũng tầm thường, ca hát cũng tầm thường và diễn kịch cũng tầm thường. Và MC Trấn Thành càng không phải một danh hài.

Ngoài trích đoạn “Tô Ánh Nguyệt” cải biên gây tranh cãi vì tính chất lố bịch, thì MC Trấn Thành chưa từng có một vai nào trong bất kỳ tiểu phẩm nào mang lại tiếng cười thật sự cho nghệ thuật sân khấu! Các game show cứ xô MC Trấn Thành ra trước ống kính và anh ta chỉ còn cách phô bày mọi sở đoản ở trường quay để lấp đầy những tiết mục nao núng nội dung và chênh chao thẩm mỹ.

09-55-35_trng-9
 

Show biz Việt đang khủng hoảng thiếu nhân lực cho sóng truyền hình. Một MC như Trấn Thành suốt ngày nheo nhéo mấy câu sáo rỗng: “tiết mục của bạn thật văn minh”, “tiếng hát của bạn thật sạch sẽ” hoặc “một màn trình diễn thật vi diệu” mà cũng được khen ngợi là hoạt ngôn, thì thật đáng buồn cho một nền nghệ thuật. Thế nào là văn minh, thế nào là sạch sẽ, thế nào là vi diệu? Câu hỏi ấy dường như vượt khỏi khả năng trả lời của MC Trấn Thành.

Để màn ảnh nhỏ “văn minh”, để game show “sạch sẽ” và để có tiết mục “vi diệu”, thì cấm sóng MC Trấn Thành chưa đủ, mà phải mạnh dạn tìm kiếm và sử dụng những gương mặt thực sự tài năng nhằm thay thế dần những chiêu trò hài nhảm của lớp nghệ sĩ như MC Trấn Thành! Bởi lẽ, MC Trấn Thành không chủ động hài nhảm để chi phối game show, mà anh ta chỉ có thể mang hài nhảm đến game show mà thôi. Đừng trách giận MC Trấn Thành, tội nghiệp!

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm