| Hotline: 0983.970.780

Trấn Yên hạn

Thứ Tư 06/01/2010 , 09:37 (GMT+7)

Vụ xuân 2010 đã cận kề, chỉ vài ngày nữa là tất cả các khu đồng phải đổ ải, làm đất. Nỗi lo lắng nhất của bà con hiện nay là nước tưới, hạn hán đang hoành hành khắp nơi…

Vụ xuân 2010 đã cận kề, chỉ vài ngày nữa là tất cả các khu đồng phải đổ ải, làm đất. Bà con nông dân đang chuẩn bị gieo mạ, khung lịch cấy bắt đầu từ 14/2. Nỗi lo lắng nhất của bà con hiện nay là nước tưới, hạn hán đang hoành hành khắp nơi…

Huyện Trấn Yên (Yên Bái) diện tích cấy vụ xuân 2.630 ha, nhiều hơn so với vụ mùa 90 ha do ngập lụt những khu ruộng trũng. Vụ xuân năng suất thường cao và chắc ăn hơn vụ mùa, vì thế bà con đã dốc toàn lực cho SX vụ xuân. Nhưng một thách thức ghê gớm, đó là Trấn Yên đang phải đối mặt với hạn hán gay gắt chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua. 

Làm đất chờ nước

Theo thống kê của Cty TNHH Tân Phú- có nhiệm vụ cung cấp nước cho SXNN của 18 xã huyện Trấn Yên và 6 xã của TP Yên Bái, có 167 công trình thuỷ lợi, trong đó 58 hồ chứa, 10 trạm bơm còn lại là các đập dâng tự chảy. Mực nước ở các hồ và sông suối cạn so với trung bình hàng năm từ 30- 40%, nhiều hồ đã cạn kiệt. Hồ Tự Do (Y Can) cung cấp nước tưới cho 84,2 ha, mực nước trong hồ chỉ còn 2,1m, hồ Lan Đình (Việt Thành) mực nước hữu ích 0,4m, hồ Đầm Hậu (Minh Quân) cung cấp nước 45,46 ha, mực nước hữu ích chỉ còn 0,8m…

Đây là những hồ chứa nước lớn cho những cánh đồng trọng điểm đều trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Đập dâng công trình thuỷ lợi Yên Ninh phục vụ 3 xã: Hoà Cuông, Minh Quán, Nga Quán và thị trấn Cổ Phúc, do thiếu nước nên toàn bộ diện tích ruộng của xã Nga Quán nằm ở cuối nguồn sẽ bị thiếu.

Theo lịch gieo cấy của Trấn Yên, từ ngày 10-12/1/2010 các xã phải làm đất gieo mạ, tuy nhiên cho đến nay trên khắp các cánh đồng đều khô trắng, nứt nẻ, nhiều tuyến mương đã nạo vét, tu bổ nhưng đến nay vẫn chưa có nước. Ông Trần Đức Bảy- GĐ Cty Tân Phú cho biết: Do tình trạng thiếu nước ở các sông hồ, để tiết kiệm nước Cty sẽ cung cấp nước vào đúng lịch đã thống nhất với các địa phương. Cty đã chuẩn bị 15 máy bơm dầu và bơm điện có công suất 15-18 mã lực và các bơm dã chiến sẽ bơm nước đầy đủ nước tưới cho các khu đồng. Điều đáng lo ngại là vào cuối vụ nếu trời không mưa khi các sông hồ đã cạn kiệt thì không còn nước để cung cấp.

Bà Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên Nguyễn Thị Huấn và ông PCT Phạm Lâm Phóng cũng cam kết sẽ thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng và xây dựng đoạn mương để cung cấp nước đúng lịch gieo cấy. Hãy chờ xem.

Qua phản ánh của nhiều hộ nông dân, tuyến mương cung cấp nước từ hồ Tự Do cho cánh đồng 84,2 ha của xã Y Can do xây dựng khu tái định cư tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai bị lấp, nguy cơ thiếu nước cho SX vụ xuân là hiện hữu. PV  NNVN đã có mặt tại hiện trường, tận mắt thấy đoạn mương cung cấp nước tưới cho hai thôn Hoà Bình và Hạnh Phúc bị lấp. Ngày 16/11/2009 Cty Tân Phú đã có công văn số 35/CV-CTTP đề nghị UBND huyện Trấn Yên, BQL dự án công trình giao thông tỉnh Yên Bái xây dựng trả lại đoạn mương bị lấp trước ngày 20/12/2009. Tuy nhiên cho đến ngày 5/1/2010 đoạn mương vẫn đang bỏ dở, còn các đơn vị mà Cty gửi công văn thì chưa có lời phúc đáp.

Khi PV điện hỏi, ông Đỗ Viết Chinh-Trưởng Ban QLCTGT Yên Bái trả lời: Tôi sẽ cho kiểm tra công văn này…Ông Nguyễn Kim Hiệp- Phó Ban khi PV NNVN cho xem công văn số 35/CV-CTTP thì tỏ ra ngạc nhiên, dường như bây giờ ông mới được nhìn thấy công văn này. Ông Hiệp cho biết, sở dĩ đoạn mương này chưa thể thi công được là do chưa giải phóng được mặt bằng, ông Hiệp cam kết: Ban QLCTGT Yên Bái sẽ cùng chính quyền địa phương vận động hộ gia đình sớm nhận tiền đền bù để thi công...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm