| Hotline: 0983.970.780

Trảng Bom vào mùa thu hoạch chuối

Thứ Sáu 17/04/2015 , 06:24 (GMT+7)

Giá bán như năm nay thì người trồng chuối vẫn tạm ổn, không thua lỗ.

Chuối là một trong những cây trồng cho thu nhập khá trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Hiện nhiều nhà vườn đang bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù, giá chuối hiện thấp hơn so với năm trước, nhưng người dân vẫn lãi hàng trăm triệu đồng/ha.

Các nhà vườn trên địa bàn huyện Trảng Bom đang thu hoạch rộ vụ chuối năm nay. Giá bán tuy thấp hơn so với mọi năm nhưng không vì thế mà người trồng chuối phải chịu thua lỗ. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình còn thu lãi hàng trăm triệu đồng/ha.

Gia đình anh Đặng Phước Cường, ấp Trường An, xã Thanh Bình, một trong những người có thâm niên trồng chuối cho biết, với gần 1ha đất trồng chuối “già lùn” (loại chuối XK) trồng từ 1.500 đến 2.000 cây/ha, với giá như hiện nay từ 4,5 – 5 ngàn đồng/kg, sau khi trừ tiền giống, phân, điện… chưa tính công thì nhà vườn cũng thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Tuy nhiên nếu không phải thuê đất như gia đình anh làm gần 1 ha thì lãi thế, chứ đất thuê thì lãi khoảng 50 – 60 triệu đồng/ha với 100% cây đạt chuẩn, chưa tính cây bị đổ. Giá bán như năm nay thì người trồng chuối vẫn tạm ổn, không thua lỗ.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình cũng đầu tư 1,2 ha trồng giống “chuối già lùn cấy mô” năng suất cao từ 50 – 60 tấn/ha. Sau khi trừ tất cả chi phí (chưa tính công), gia đình ông thu gần 200 triệu đồng/ha/vụ.

“Năm nay là năm đầu tiên tôi đầu tư làm chuối trên mảnh đất nhà mình, song đạt năng suất cao. Nói chung mình lấy công làm lời, với mảnh đất của gia đình thì trừ vốn đi cũng lời 160 – 170 triệu đồng”, ông Nguyễn Thanh Hải, ấp Lợi Hà, bày tỏ.

Ông Đàm Văn Đạt, một thương lai mua chuối chia sẻ: “Mùa chuối năm nay sản lượng tôi thu mua so với năm ngoái có thấp hơn. Giá chuối vẫn đảm bảo cho người dân không lỗ, thậm chí có lời khá nếu chuối đẹp, chuối cấy mô trồng đúng quy trình vẫn được giá”.

Đồng Nai hiện có hơn 7.000 ha các loại chuối, trong đó huyện Trảng Bom có trên 1.600 ha chuối, tập trung chủ yếu ở các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Sông Trầu, Cây Gáo và Thanh Bình. Mong muốn của người nông dân là giá chuối ổn định để nhà nông tiếp tục đầu tư phát triển.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm