| Hotline: 0983.970.780

Trang trại lợn lớn nhất Yên Bái tự tìm lối thoát

Thứ Ba 18/07/2017 , 07:30 (GMT+7)

Công ty TNHH Đầm Mỏ xây dựng trang trại chăn nuôi lợn trên diện tích 5 ha, quy mô 800 lợn nái, 1.500 lợn thịt, hàng năm cung cấp ra thị trường từ 300-360 tấn lợn hơi, 10.000 con lợn giống. 

Đây là trang trại chăn nuôi lợn tư nhân lớn nhất và hiện đại nhất tỉnh Yên Bái. Trong cơn giông bão giá lợn suy giảm, công ty phải tự tìm lối thoát cho mình…

14-35-07_8
Khách tới mua hàng

Trang trại lợn của Cty Đầm Mỏ xây dựng tháng 10/2014 đặt tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, TP.Yên Bái, diện tích 5 ha, quy mô 800 lợn nái, 1.500-2.500 lợn thịt. Chuồng trại xây dựng theo thiết kế của Cty cổ phần CP Việt Nam, nhiều thiết bị được nhập khẩu từ Đài Loan, Hà Lan, Đan Mạch, trong đó có hệ thống cho ăn, uống tự động. Đàn lợn được nuôi trong nhà kính, có máy điều không khí được chia thành các khu: Lợn nái sinh sản, lợn cai sữa, lợn thịt. Tất cả mọi người kể cả công nhân, cán bộ kỹ thuật của Cty và các phương tiện khi ra vào trại lợn đều phải khử trùng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - GĐ Cty cho biết: Để đảm bảo chất lượng lợn giống cung cấp cho nông dân cũng như lợn thịt bán cho các cơ sở giết mổ tập trung khắp các tỉnh và thành phố trong nước, Cty phải nhập con giống tiêu chuẩn từ nước ngoài, chỉ riêng lợn đực giống nguồn gốc Đan Mạch giá mua 55 triệu đồng/con. Tính riêng tiền mua 7 con đực giống đã ngót 400 triệu đồng. Đàn lợn nái cũng là giống Đan Mạch được nhập khẩu từ Thái Lan qua Cty CP Mitraco Hà Tĩnh. Đây là giống lợn siêu nạc, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thức ăn cho đàn lợn mua của Tập đoàn thức ăn chăn nuôi De Heus Hà Lan.

14-35-07_1
Ông Nguyễn Hồng Thanh (trái)- GĐ Cty Đầm Mỏ trao đổi với cán bộ kỹ thuật việc cắt nanh và kẹp tai số cho lợn con

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái: Trang trại chăn nuôi lợn của Cty Đầm Mỏ là một trong số trang trại được xây dựng quy mô và hiện đại nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Đây là cơ sở chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Chính vì thế nên chất lượng con giống và thịt lợn hơi xuất chuồng đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP…

Trước tình trạng giá lợn xuống thấp thê thảm, Cty đã liên kết với một số Cty và các đối tác đã xuất khẩu lợn sang Lào 500 con, Campuchia 250 con, trọng lượng 45-50kg/con. Còn xuất sang Trung Quốc từ năm 2016 đến nay trên 3.000 con, riêng 6 tháng đầu năm 2017 gần 2.000 con.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Phương châm kinh doanh của Cty là SX ½ lợn thịt, còn ½ cung ứng con giống tốt và sạch bệnh cho người chăn nuôi…

Thời gian vừa qua do giá lợn xuống thấp, ngoài việc bán nội địa và XK, hiện Cty đang tiến hành mở chuỗi cửa hàng bán thịt lợn sạch. Ngày 15/7/2017 Cty mở cửa hàng bán thịt lợn sạch tại TP.Yên Bái, giá bán thấp hơn thịt lợn ở chợ 20%. Giải thích điều này ông Thanh cho biết: Các lò mổ phải đi mua lợn, trong khi đó Cty mổ chính lợn của mình, không phải chi phí cho người đi mua nên thịt lợn bán tại cửa hàng của Cty rẻ là như vậy, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm với sản phẩm thịt lợn sạch mà chúng tôi cung cấp…

14-35-07_2
Công nhân làm vệ sinh chuồng trại
14-35-07_4
Đàn lợn nái
14-35-07_5
Đàn lợn thịt tách khỏi mẹ
14-35-07_6
Chi Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản trao Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho Cty
14-35-07_7
Cắt băng khai trương cửa hàng thịt lợn sạch

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.