Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao Kỷ niệm chương cho ông Haike Manning
Trong 4 năm công tác (2012-2016), Đại sứ Haike Manning đã giúp nhiều cán bộ của Bộ tham gia các chương trình đào tạo tiếng Anh do Chính phủ New Zealand tài trợ có hiệu quả; đồng thời thúc đẩy hoạt động hội nhập, đầu tư thông qua Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tích cực thúc đẩy hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam trong lĩnh vực thủy lợi, cụ thể là Dự án An toàn đập pha 2. Hai bên đã ký kết các văn bản hợp tác và đang triển khai các hoạt động trao đổi về hệ thống kiểm tra ATTP của New Zealand.
Bên cạnh đó, ngài Đại sứ đã rất tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa New Zealand với các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định, Tiền Giang về lĩnh vực nông nghiệp; các dự án phát triển cộng đồng thông qua sinh kế bền vững trong nông nghiệp của tỉnh Cao Bằng; Dự án Rau an toàn ở tỉnh Bình Định và dự án phát triển giống cây ăn trái mới chất lượng cao ở Tiền Giang.
“Hình ảnh đẹp và đáng nhớ nhất đối với tôi và được lãnh đạo cao cấp của Việt Nam hay nhắc tới là cảnh tôi ôm trao dê giống cho người dân ở Bến Tre. Tôi có mong ước trao nhiều đàn dê giống hơn cho người dân Việt Nam, nhưng tiếc là nhiệm kỳ đã kết thúc” – ông Haike Manning chia sẻ về những gắn bó đối với ngành NN-PTNT Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Haike Manning trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng giữa New Zealand và Việt Nam.
Thứ trưởng khẳng định, trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, ngài Đại sứ đã thực sự có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước một cách mạnh mẽ và toàn diện. Ông đã góp phần thúc đẩy hỗ trợ các dự án kỹ thuật, các dự án ODA; giúp đào tạo cán bộ, sinh viên nhằm nâng cao năng lực; đồng thời tổ chức nhiều chuyến thăm, làm việc cho các nhà quản lý, nhà khoa học của New Zealand sang Việt Nam.