| Hotline: 0983.970.780

Trào lưu "Putinkini" và những "người đẹp hai mảnh"

Chủ Nhật 17/08/2014 , 15:17 (GMT+7)

Phong trào mặc "Putinkini" - áo tăm hai mảnh có in hình ông Putin là một trong những biểu hiện mới nhất của tinh thần yêu nước mãnh liệt đang lan tỏa khắp nước Nga.

Tổng thống Vladimir Putin có thể phải hứng chịu sự chỉ trích liên tục từ phương Tây, nhưng tại Nga, uy tín của ông hiện lên cao hơn bao giờ hết. Và tại các bãi biển ở Crimea, các cô gái Nga đã thể hiện sự hâm mộ đối với Tổng thống của mình một cách hết sức độc đáo.

Phong trào mặc "Putinkini" - áo tăm hai mảnh có in hình ông Putin là một trong những biểu hiện mới nhất của tinh thần yêu nước mãnh liệt đang lan tỏa khắp nước Nga trong bối cảnh đất nước này vấp phải hàng loạt lệnh trừng phạt do vụ khủng hoảng ở Ukraine.

Tại Hội nghị Thanh niên quốc tế Tavrida tổ chức tuần này ở Crimea, người ta đã bắt gặp bốn cô gái xinh đẹp là người hâm mộ của ông Putin mặc trang phục này.

Một trong số họ, cô Irina Volodchenko, 27 tuổi, chính là tác giả của ý tưởng độc đáo này. Ba người còn lại gồm có Anastasia Petrova, 20 tuổi, phụ trách phong trào "Không chiến tranh" và Hiệp hội thanh niên phụ nữ, Anastasia Putrova (25 tuổi), người chiến thắng cuộc thi người đẹp Nga năm 2013 và Margarita Bocharova, 22 tuổi, người tham dự Hội nghị thanh niên quốc tế Tavrida.

Những cô gái này muốn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối đường lối chính trị của ông Putin, cũng như sự bảo vệ của nữ quyền với lợi ích của nước Nga.

Tuy nhiên không phải mọi phụ nữ Nga đều ủng hộ "Putinkini." Biên tập viên truyền hình Ksenia Sobchak đã mỉa mai những cô gái này là "những kẻ yêu nước thích khoe ngực" trong một bình luận online. Cha của cô Sobchak nguyên là thị trưởng thành phố St. Petersburg, và từng là cố vấn chính trị của Tổng thống Putin.

Ước tính mùa Hè này, bán đảo Crimea sẽ mất khoảng 3 triệu khách du lịch, do các khu nghỉ dưỡng ở đây bị tẩy chay bởi những người lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ, đặc biệt là người Ukraine.

Một số hình ảnh về các "người đẹp hai mảnh" của trào lưu "Putinkini":

Vietnam+

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm