| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Thanh Hóa

Thứ Tư 27/05/2015 , 09:37 (GMT+7)

Sáng 26/5, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần IX (2015-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các bộ ngành Trung ương cùng đại diện lãnh đạo 30 tỉnh, thành phố phía Bắc và 345 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong năm 5 qua (2010-2014) phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển vượt bậc với 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 2 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân…

Vì vậy, giai đoạn 2015 - 2020, Thanh Hóa tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 12% trở lên; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt trên 3.600 USD và 95% dân số đô thị được dùng nước sạch và 95% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong phong trào thi thua yêu nước những năm qua.

Đồng thời nhấn mạnh: “Cùng với việc phát huy thế lực, tiềm năng, Thanh Hóa cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua thời gian qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế để làm tốt hơn công tác thi đua thời gian tới.

Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình; phải gắn trách nhiệm của các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông trong việc định hướng dư luận và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong giai đoạn mới”.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, trao tặng 20 triệu đồng cho lớp học tình thương do Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông - Chủ tịch Hội khuyến học xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) dạy miễn phí 14 năm nay.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm