| Hotline: 0983.970.780

Trâu bò chết rét như ngả rạ

Thứ Tư 12/01/2011 , 10:42 (GMT+7)

Chiều 9/1/2011 tỉnh Yên Bái mới có 33 con trâu bò chết rét, huyện Trạm Tấu có số trâu bò chết nhiều nhất là 15 con, nhưng đến chiều 11/1 tổng số trâu bò chết rét đã lên tới 212 con.

Mấy ngày nay nhiệt độ liên tục xuống thấp, rét kéo dài, các xã vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái); Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai) có nơi ban đêm nhiệt độ xuống tới 0oC, lại kèm mưa phùn, gió bấc đã đốn gục hàng loạt trâu bò.

Chiều 9/1/2011 tỉnh Yên Bái mới có 33 con trâu bò chết rét, huyện Trạm Tấu có số trâu bò chết nhiều nhất là 15 con, nhưng đến chiều 11/1 tổng số trâu bò chết rét đã lên tới 212 con. Đây là số thống kê chưa đầy đủ, hiện còn nhiều hộ thả trâu trên rừng chưa kiểm đếm, nên số trâu bò chết chưa dừng lại ở con số đó.

Huyện Trạm Tấu ngày 9/1 mới có 15 con chết rét tập trung ở xã Trạm Tấu, sang ngày 10/1 có thêm 26 con chết, đến chiều 11/1 tiếp tục có 17 con chết. Hiện bà con người Mông Trạm Tấu đang ăn Tết, vì thế nhiều hộ chưa lùa đàn gia súc trên rừng về, rét đã quật ngã hàng chục con trong mấy ngày qua, nâng tổng số trâu bò chết rét đến nay là 58 con. Vụ rét 2008 xã Nậm Púng thuộc huyện Văn Chấn trâu bò chết thảm khốc gần 200 con, gia đình ông Bàn Phúc Sương ở Sài Lương chết cả đàn 6 con, gia đình ông Hoàng Văn Lếch chết 5 con, gia đình ông Triệu Trọng Kinh ở thôn Nậm Chậu gia đình có 7 con trâu thì 6 con chết rét…

Còn vụ rét năm nay hai xã Gia Hội, Tú Lệ chỉ mấy ngày qua mỗi xã đã chết 14-15 con trâu bò. Trưởng Phòng NN-PTNT Văn Chấn ông Phạm Văn Toản cho biết: Số trâu bò chết rét của Văn Chấn đến chiều 11/1 là 71 con, tập trung ở các xã vùng cao nơi bà con thả rông trâu bò trên rừng… Huyện Văn Yên số trâu bò chết rét mọi năm ít, vậy mà chỉ mấy ngày đầu tháng 1/2011 đã có 60 con trâu bò gục ngã vì rét, xã Phong Dụ Thượng có 23 con chết. Gia đình nào bán được thì bán, còn lại họ mổ chia cho nhau.

Sở NN-PTNT Lào Cai tổ chức 4 đoàn công tác đi kiểm tra việc chống rét cho gia súc, tính đến chiều 11/1 tỉnh Lào Cai đã có 160 con trâu bò chết rét, trong đó huyện Bắc Hà có số trâu bò chết rét nhiều nhất 55 con, huyện Si Ma Cai, Mường Khương mỗi huyện có 15 con chết rét, huyện Bảo Yên có 11 con chết rét. TP. Lào Cai do chủ quan nên có đến 13 con trâu bò chết rét? Rút kinh nghiệm từ vụ rét 2008 huyện Sa Pa có trên 2.500 con trâu bò chết rét, nên vụ rét năm nay bà con đã phòng chống rét cho trâu bò khá tốt, họ làm chuồng trại che chắn kỹ cho trâu bò, nhiều hộ lùa trâu bò xuống vùng thấp tránh rét và tăng lượng thức ăn xanh, tinh cho chúng, nên đến chiều 11/1 mới có 4 con trâu bị chết rét.

Tỉnh Lai Châu mới có hơn 10 con chết rét, chủ yếu là nghé và trâu già. Theo dự báo của Khí tượng -Thủy Văn: Tình hình rét hại còn kéo dài, như vậy số lượng trâu bò chết rét, chết đói còn tăng lên nhiều nữa.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất