Mấy tuần gần đây, số trẻ em đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 & 2 (TPHCM) tăng đột biến. Theo các bác sĩ, do trời mưa kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ môi trường ẩm thấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn, ký sinh trùng dễ sinh sôi và phát triển, gây nhiều chứng bệnh cho trẻ em.
Có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, Q.10) từ sáng sớm, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh chen chúc của hàng nghìn phụ huynh, vừa bế con nhỏ trên tay, vừa mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ (quần áo, ly, sữa, đồ chơi…) với vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại. Bên trong, toàn bộ khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông la liệt kẻ đứng, người ngồi.
Chị Nguyễn Thị Quý (ngụ khu 5, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) than: “Tôi xếp hàng hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa mua được sổ khám bệnh. Mua được sổ rồi lại phải lấy số xếp hàng không biết bao lâu nữa mới khám bệnh được cho cháu đây”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Bé Thủy (ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết: "Tôi đã xếp hàng từ 6h30, cả tiếng rồi mà chưa tới lượt!”.
Ở ngoài là thế, vào phía trong bệnh viện, tình cảnh còn khủng khiếp hơn. Chị Ngọc Trâm (ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 2, Q. 8, TPHCM) cho biết: “Con tôi bị viêm phổi, nhập viện 11 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi. Giường của cháu nằm có đến 6 bé nên rất chật chội, khó thở. Tôi không chịu nổi nên cũng đổ bệnh 3 ngày nay. Hôm qua, hai mẹ con mới chuyển xuống hành lang ở cho dễ thở.
Phòng bệnh lúc nào cũng đông nghẹt người
Bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 7.000 trẻ em đến khám và điều trị. Hiện tại trẻ em nội trú tại bệnh viện có khoảng hơn 1.700 em, trong khi bệnh viện chỉ có 1.400 giường bệnh. Tình trạng quá tải diễn ra phổ biến ở các khoa như: hô hấp, nhiễm, sơ sinh… mà chưa có cách giải quyết.
Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1: “Khoa có tất cả 100 giường bệnh nhưng hôm qua đã có hơn 280 trẻ nằm điều trị. Trong đó có 40 trẻ bệnh nặng phải nằm phòng cấp cứu vì viêm phổi, viêm tiểu phế quản”.
Các bác sĩ cũng cho biết, số trẻ em đến khám và điều trị thời gian gần đây cao gấp 2 đến 3 lần so với số giường bệnh của bệnh viện, một số giường phải nằm 4-5 trẻ điều trị, có khi lên tới 6-7 trẻ một giường. Nhiều trẻ em nằm ghép đã không chiụ nổi sự chật chội, ngột ngạt, khó thở đã phải chuyển xuống hành lang, cầu thang trong khuôn viên bệnh viện để tá túc. Ngay hành lang bệnh viện cũng đã biến thành... phòng điều trị. Hàng chục giường bệnh được kê sát vào nhau, người đi bộ chỉ còn cách lách qua các giường một cách khó khăn.
Tình hình quá tải trầm trọng cũng diễn ra tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (đường Lý Tự Trọng, Q.1). Theo Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, toàn bệnh viện có gần 1.500 giường nhưng hiện tại có gần 1.900 trẻ đang nằm điều trị. Hằng ngày có gần 7.400 trẻ đến khám điều trị. Trong đó, các khoa có trẻ nhập viện nhiều như: Khoa Hô hấp với 154 giường hiện có 245 trẻ; khoa Sơ sinh có 67 giường nhưng có tới 189 trẻ.
Theo bác sĩ Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện tại đang vào thời điểm rất dễ phát sinh bệnh hô hấp. Vài tuần nay mưa liên tục nên số trẻ nhập viện do bệnh hô hấp tăng rõ rệt.
“Số trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt trẻ em dưới 12 tháng tuổi đến khám và điều trị tăng cao nhất kể từ đầu năm đến giờ”, bác sĩ Loan nói.
Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1&2 khuyến cáo: - Quan tâm đến sức khỏe tổng thể của trẻ, giúp tăng sức đề kháng, qua việc chăm sóc răng miệng, giữ ấm, sạch cơ thể; Kiểm soát chế độ ăn uống đủ chất, giàu vitamin, khoáng chất. Không cho trẻ tiếp xúc với những chất độc hại như khói thuốc, các chất dễ gây dị ứng. Không cho trẻ tiếp xúc với những người đang bệnh. - Khi trẻ bị ho, sốt, không được tự cho trẻ uống thuốc kháng sinh, cho trẻ đi khám bệnh khi trẻ ho nhiều hoặc sốt cao. - Khi trời lạnh cần cho trẻ mặc đủ ấm; khi trời nóng cho trẻ mặc thoáng, lau mồ hôi thường xuyên để tránh gió từ quạt máy thổi vào người. Trong lúc nằm máy lạnh nên để ở nhiệt đột từ 27-28 độ C, tránh luồng gió thổi thẳng vào người. Nên đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường để tránh bụi bẩn. - Khám bệnh định kì cho trẻ mỗi 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện ra những triệu chứng bệnh.