| Hotline: 0983.970.780

Trẻ hóa vườn ổi

Thứ Ba 02/08/2011 , 13:13 (GMT+7)

Ổi là một loại cây ăn trái được trồng khá phổ biến ở các vùng chuyên canh cây ăn trái của các tỉnh phía Nam. Do được nhà vườn đầu tư chăm sóc cao nên cây ổi lớn rất nhanh, chỉ sau khi trồng vài năm là cây ổi có thể cao tới vài mét (nếu không có kinh nghiệm chăm sóc và đốn tỉa thường xuyên). Một khi đã để cho cây ổi phát triển mạnh chiều cao thì cành nhánh sẽ ít và năng suất sẽ rất thấp.

Để giúp cây ổi thấp xuống, nhiều cành, nhiều trái, một số nông dân ở vùng cây ăn trái Cái Bè (Tiền Giang) đã có kinh nghiệm “trẻ hóa vườn ổi”, cách làm của họ như sau:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 152 ra ngày 2/8/2011)

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất