| Hotline: 0983.970.780

Trẻ sơ sinh cần dạy dỗ khi nào?

Thứ Bảy 23/05/2015 , 06:11 (GMT+7)

Theo một cuộc khảo sát nhỏ gần đây cho thấy, có tới 60-70% các ông bố, bà mẹ chưa thật sự quan tâm tới việc nuôi dưỡng trí não cho trẻ ngay từ khi chào đời. 

Chính suy nghĩ này của cha mẹ đã vô tình đánh mất đi cơ hội giúp trẻ đạt sự phát triển tối ưu ngay từ những năm tháng đầu đời cũng như trong tương lai.


Có thể dạy trẻ ngay từ khi lọt lòng.  Ảnh minh hoạ 

Nhà sinh lý học, tâm lý học người Nga- Ivan Petrovich Pavlov từng đạt giải Nobel tvì sáng tạo ra học thuyết duy vật về hoạt động thần kinh cao cấp, có câu nói nổi tiếng: “Trẻ sơ sinh đến ngày thứ 3 mới dạy dỗ là đã chậm mất 2 ngày” nhằm nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc nuôi dưỡng trẻ ngay từ khi vừa lọt lòng, và phải được thực hiện theo một hành trình liên tục. 

“Ngay từ khi bé chào đời, mẹ cần cung cấp cho con dưỡng chất quan trọng DHA với hàm lượng theo đúng khuyến nghị của FAO/WHO là 17mg/100kcal để giúp bé phát triển trí não toàn diện trên cả 4 khía cạnh (trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp)

Vậy cơ sở nào để Ivan Petrovich Pavlov đưa ra quan niệm ấy? Đó là dựa trên những nghiên cứu khoa học về sinh lý học của bộ não con người khi mà phần lớn tính cách và năng lực của con người được hình thành ở giai đoạn 0- 2 tuổi. Bởi lẽ, thời điểm mà quá trình liên kết tế bào não diễn ra mạnh mẽ xảy ra vào khoảng tuần thứ 10 sau sinh và phát triển “vũ bão” trong 2 năm đầu đời. Trong khi bí mật của trí thông minh lại nằm ở khả năng liên kết của các tế bào não.

Theo đó, chính 2 năm đầu đời này, giai đoạn mà các bậc cha mẹ thường thờ ơ trong việc nuôi dưỡng trí não cho trẻ lại là cơ hội vô cùng quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Việc nắm bắt lấy giai đoạn này, chú trọng nuôi dưỡng trí não cho trẻ ngay từ khi vừa chào đời sẽ giúp trẻ phát huy tối ưu tiềm năng bản thân, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Ngược lại, nếu cha mẹ chậm trễ, không biết nắm bắt lấy những năm tháng quan trọng này thì khả năng vô hạn của trẻ cũng không bao giờ được phát triển. Trẻ sẽ bị mất đi cơ hội đạt được sự phát triển tối ưu ngay từ những năm tháng đầu đời cũng như tương lai sau này.

Một câu hỏi nữa đặt ra là vậy cha mẹ cần phải làm gì để nuôi dưỡng trí não cho trẻ trong 2 năm đầu đời? MC Trang Moon, bà mẹ 8X đang có có phương pháp dạy con khoa học, hiệu quả thì cho rằng: “Khi nuôi dưỡng trí não cho con mình cần hướng tới việc phát triển cho con toàn diện trên cả 4 kỹ năng: trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp ngay từ 2 năm đầu đời.

Để làm được điều này, mình chú trọng tới việc cung cấp cho con nguồn dinh dưỡng với những dưỡng chất quan trọng giúp phát triển trí não như DHA theo hàm lượng khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, và dành thời gian mỗi ngày để hướng dẫn con những trò chơi thích hợp theo độ tuổi”.

Còn Xét dưới góc độ của các nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng thì MC Trang Moon đã có những “hành động” kịp thời, đúng cách để nắm bắt cơ hội vàng giúp con phát triển vượt trội.

Theo đó, một chế độ dinh dưỡng thông minh với hàm lượng DHA đúng theo khuyến cáo của FAO/WHO là 17mg/100kcal đã được nghiên cứu giúp trí não trẻ phát triển tốt hơn. Còn những khoảng thời gian vui chơi hợp lý với những trò chơi bổ ích mà cha mẹ tạo ra mỗi ngày cho bé chính là những tác động thông minh, có tác dụng kích thích sự phát triển 4 khía cạnh chính của não bộ.


Tế bào não của trẻ phát triển “vũ bão” trong 2 năm đầu đời. Ảnh minh hoạ

Sự kết hợp giữa dinh dưỡng thông minh cùng với những tác động thông minh của mẹ cho trẻ trong giai đoạn này sẽ giúp trẻ phát huy tối đa khả năng phát triển trí não, đạt được những mốc phát triển quan trọng đầu đời trên cả 4 khía cạnh then chốt: Trí thông minh; kỹ năng vận động; cảm xúc/ kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp.

Có thể nói, việc nuôi dưỡng trí não cho trẻ sẽ chẳng bao giờ là quá sớm, và nếu cha mẹ bỏ qua ngày nào là đồng nghĩa với việc con bạn bị chậm trễ, thua thiệt ngày ấy trong hành trình bước tới tương lai. Vì thế cha mẹ bằng lý trí và tình yêu thương của mình hãy hành động thật đúng cách và kịp thời ngay từ khi trẻ chào đời, cũng là để tạo dựng cho con một tương lai tốt nhất về sau.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Bình luận mới nhất